Tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ai được hỗ trợ đến 50% mức phí?

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều nội dung mới, trong đó tăng quyền lợi cho người hưởng nhưng vẫn được hỗ trợ, mức cao nhất lên tới 50%.

Tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ai được hỗ trợ đến 50% mức phí? - Ảnh 1.

Cán bộ của Bảo hiểm xã hội tư vấn cho người tham gia tự nguyện - Ảnh: THU HƯƠNG

Chuyên gia của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay với Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định 159 năm 2025 của Chính phủ, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính theo tỉ lệ phần trăm mức đóng hằng tháng, dựa vào chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện là 1,5 triệu đồng/tháng).

Theo đó, từ 1-7-2025, người thuộc hộ nghèo, cư trú tại xã đảo hoặc đặc khu sẽ được hỗ trợ 50%. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 40%, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30%. Các đối tượng khác được hỗ trợ 20%. Nếu một người thuộc nhiều diện thì hưởng mức hỗ trợ cao nhất. 

Thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm (120 tháng).

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% thu nhập làm căn cứ đóng, do chính người tham gia lựa chọn.

Mức thấp nhất bằng 22% chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn nêu trên, tức là 330.000 đồng/tháng.

Mức cao nhất bằng 22% mức tham chiếu, hiện tương đương lương cơ sở (2,34 triệu đồng/tháng), nên đóng cao nhất bằng 10,296 đồng/tháng.

Người tham gia có thể chọn nhiều phương thức đóng khác nhau như hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, một lần cho nhiều năm (tối đa 5 năm) hoặc một lần cho thời gian còn thiểu để đủ điều kiện lãnh lương hưu

Khi kết thúc chu kỳ đóng đã chọn, người tham gia có thể thay đổi phương thức hoặc mức thu nhập làm căn cứ đóng.

Đáng chú ý, từ 1-7-2025, bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung trợ cấp thai sản. Lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con, nếu đã đóng tự nguyện (hoặc cả bắt buộc và tự nguyện) đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh, sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng/con. 

Trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết lưu hoặc chết khi sinh cũng được hưởng.

Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc người Kinh có chồng là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, sẽ được hưởng thêm chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách từng thời kỳ.

Với quyền lợi hưu trí, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên.

Riêng người tham gia trước ngày 1-1-2021, phải có từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ. Ví dụ, nếu người tham gia đủ điều kiện để nhận lương hưu vào tháng 9-2025 thì sẽ được nhận lương hưu từ tháng 10-2025.

Luật cũng khuyến khích UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định thêm mức hỗ trợ tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã trình Thành ủy, UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ mức đóng cho người lao động trong độ tuổi 45 - 60 thêm 20%, ngoài mức hỗ trợ của trung ương là 20% (tổng hỗ trợ sẽ là 40%).

Việc này giúp người lao động có lương hưu khi tham gia đủ 15 năm và có thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95%.

Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, cơ quan này đề xuất hỗ trợ 100% cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc, 30% cho hộ nghèo (Trung ương đã hỗ trợ 50%) và 20% cho hộ cận nghèo (Trung ương đã hỗ trợ 40%).

Tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và ai được hỗ trợ đến 50% mức phí? - Ảnh 2.Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt có thêm quyền lợi

Thông tư mới của Bộ Quốc phòng hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc cứu hộ, cứu nạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất