29/04/2023 10:37 GMT+7

Tăng chuyến phà, tàu cao tốc đưa đón khách ra Phú Quốc chơi lễ

Hiện các hãng tàu cao tốc, phà đã tăng chuyến phục vụ du khách ra Hòn Sơn, Nam Du và đặc biệt là TP Phú Quốc, Kiên Giang chơi lễ 30-4 và 1-5.

Tăng chuyến phà, tàu cao tốc đưa đón khách  ra Phú Quốc chơi lễ - Ảnh 1.

Tàu cao tốc tăng chuyến chạy phục vụ du khách đi Phú Quốc chơi lễ 30-4 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ ngày 29-4 đến 2-5, có khoảng 50 chuyến tàu cao tốc, phà từ TP Hà Tiên, TP Rạch Giá đi Hòn Sơn, Nam Du, TP Phú Quốc và ngược lại. Hôm nay, ở bến tàu TP Rạch Giá, xe cộ nhộn nhịp và du khách lỉnh kỉnh tay xách vali, chờ xuống phà, tàu cao tốc đi Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải) và đi TP Phú Quốc chơi lễ.

Bà Nguyễn Thị Tố Nga - giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần tàu cao tốc superdong Kiên Giang - thông tin hãng hiện tăng chuyến tàu cao tốc để phục vụ khách đi chơi lễ 30-4, gồm: tàu cao tốc từ TP Hà Tiên, TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc và ngược lại chạy 28 chuyến/ngày, tăng 10 chuyến so với ngày thường. Tàu cao tốc từ TP Rạch Giá đi Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải) chạy 8 chuyến/ngày…

Tăng chuyến phà, tàu cao tốc đưa đón khách  ra Phú Quốc chơi lễ - Ảnh 2.

Khoảng 8h30 sáng 29-4, ở bến tàu TP Rạch Giá, khách du lịch đông đảo, xếp hàng dài đợi xuống tàu cao tốc ra Hòn Sơn, Nam Du và TP Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tăng chuyến nhưng công ty vẫn giữ bình ổn giá vé tàu cao tốc phục vụ người dân và du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Phạn - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang - trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến Kiên Giang sẽ tăng cao.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách chở đúng tải trọng cho phép, số người theo quy định và tuân thủ về quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị cảng, bến có phương án tăng tần suất phù hợp, thực hiện giải pháp bình ổn giá và đặc biệt nghiêm cấm vận chuyển chất nổ, chất dễ cháy gây mất an toàn cho người dân và khách du lịch…

Món gỏi cá gỏi Hòn Sơn đánh thức vị giác du kháchMón gỏi cá gỏi Hòn Sơn đánh thức vị giác du khách

TTO - Thịt cá gỏi tươi trong, ngọt giòn được người dân Hòn Sơn chế biến thành món gỏi cá gỏi “độc đáo” ăn kèm với rau sống, bánh tráng, bún, dừa nạo… khiến cho nhiều du khách phải gật gù khen ngon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên