27/03/2020 15:19 GMT+7

Tặng 100 bồn chứa nước cho bà con huyện đảo Cù Lao Dung

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Ngoài việc trao tặng bồn chứa nước loại 1.000 lít, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, còn phát khẩu trang và tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại 8 tỉnh miền Tây.

Tặng 100 bồn chứa nước cho bà con huyện đảo Cù Lao Dung - Ảnh 1.

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ hai từ trái) trao tặng bồn chứa nước loại 1.000 lít cho bà con huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: K.TÂM

Sáng 27-3, tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhóm từ thiện "Chia sẻ - Sharing" của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng và UBND huyện Cù Lao Dung tổ chức lễ trao tặng 100 bồn chứa nước loại 1.000 lít cho người dân bị ảnh hưởng do hạn mặn.

Ông Trần Bé Tư - chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung - cho biết do vị trí tiếp giáp biển, hạn mặn xuất hiện sớm và kéo dài nên cả vùng bị ảnh hưởng. Trên 3.600ha cây ăn trái và khoảng 4.200ha mía bị giảm năng suất từ 10-20%, hàng ngàn hộ thiếu nước sạch sinh hoạt.

"Trong lúc bà con khó khăn, việc tài trợ của các nhà hảo tâm hết sức quý báu và kịp thời. Đây là nghĩa cử cao đẹp, Cù Lao Dung xin ghi nhớ sự hỗ trợ kịp thời này", ông Tư nói.

Theo ông Tư, nhiều năm qua, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm từ thiện đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho nhân dân các xã còn khó khăn của huyện Cù Lao Dung.

"Những năm trước, bà đã vận động các nhà tài trợ khoan tặng 200 giếng nước cùng 200 phần quà cho người dân huyện Cù Lao Dung. Đồng thời tặng các cháu thiếu nhi một khu vui chơi, giải trí được xây dựng tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng", ông Tư cho biết.

Vừa nhận bồn chứa nước, bà Thái Thị Minh (ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung) không giấu được niềm vui. Bà Minh cho biết nhiều năm nay không có điều kiện mua dụng cụ chứa nước sử dụng trong mấy tháng mùa khô nên rất vất vả. 

"Giờ có bồn chứa nước khá lớn, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ, không lo lắng nữa, hứng một lần xài được vài tháng", bà Minh nói.

Trong đợt hạn mặn khốc liệt năm 2020 này, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm từ thiện đã vận động được trên 1,1 tỉ đồng để mua 831 bồn chứa nước loại 1.000 lít, vận động được 6.500 khẩu trang tặng bà con ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang và một số đồn biên phòng biên giới biển của các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tại các điểm trao tặng bồn chứa nước, nhóm thiện nguyện còn phát khẩu trang phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, nhắc nhở bà con tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bồn chứa nước đến với bà con vùng hạn mặn Bồn chứa nước đến với bà con vùng hạn mặn

TTO - Sáng 17-3, 200 bồn chứa nước, món quà đầu tiên từ đóng góp của bạn đọc Tuổi Trẻ đã được trao tay bà con các xã hạn mặn nặng nề nhất ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên