
Bảng điện phiên 9-9 đỏ dần về cuối phiên - Dữ liệu: VSF
Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch biến động. Sau khi tăng bốc trong buổi sáng, lực bán gia tăng khiến VN-Index liên tục thu hẹp đà tăng và đảo chiều vào cuối phiên.
Đà tăng hụt hơi, sắc đỏ lan rộng
Trên HoSE, VN-Index có thời điểm lên 1.847,58 điểm lúc 9h50, tăng 17,14 điểm. Tuy nhiên, chỉ số sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Đến cuối phiên, VN-Index có lúc lùi về vùng 1.823 điểm trước khi hồi nhẹ, đóng cửa tại 1.827,12 điểm, giảm 3,32 điểm.
VN30-Index giảm 0,88 điểm, tương đương 0,04%, xuống 1.967,64 điểm. HNX-Index giảm 1,63 điểm, tương đương 0,58%, xuống 279,48 điểm. UPCoM-Index giảm 0,15 điểm, tương đương 0,12%, xuống 127,50 điểm.
Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 15.641 tỉ đồng, tăng 1,49% so với mức 15.412 tỉ đồng của phiên trước.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 367 mã giảm giá, trong khi 241 mã tăng và 905 mã đứng giá. Toàn thị trường có 19 mã tăng trần và 14 mã giảm sàn.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa mạnh, trong đó các mã bất động sản gây sức ép đáng kể lên chỉ số. VIC giảm 0,76%, tác động khiến VN-Index giảm khoảng 3,05 điểm, là cổ phiếu kéo chỉ số xuống mạnh nhất. VHM giảm 2,04%, lấy đi khoảng 2,52 điểm.
Ở chiều ngược lại, VPL tăng 4,12%, đóng góp khoảng 1,39 điểm cho VN-Index. VCB tăng 1,03%, đóng góp 1,05 điểm; TCB tăng 1,41%, đóng góp 0,68 điểm. GAS, BSR và HPG cũng lần lượt đóng góp khoảng 0,66, 0,37 và 0,36 điểm.
Ngân hàng giữ nhịp, bất động sản chịu sức ép
Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa của thị trường nhưng diễn biến phân hóa khá rõ. TCB tăng 1,41%, VCB tăng 1,03%, STB tăng 0,79%, ACB tăng 0,67%, BID và HDB cùng tăng 0,55%. Ở chiều ngược lại, SHB giảm 0,84%, LPB giảm 1,73%, MSB giảm 1,53% và OCB giảm 1,46%.
Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế khi VCI giảm 2,3%, VND giảm 1,25%, VIX giảm 1,09% và SSI giảm 0,48%. Phần lớn cổ phiếu trong nhóm đều đóng cửa dưới mức tham chiếu.

Nhóm các cổ phiếu tác động đến chỉ số phiên 9-9 - Dữ liệu: SSI
Đáng chú ý, cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM trong phiên 9-9 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong những phút đầu, KAI tăng lên 21.000 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá trần trong phiên.
Tuy nhiên, áp lực bán sau đó khiến cổ phiếu thu hẹp đà tăng và đảo chiều. Kết phiên, KAI giảm 14%, xuống 12.900 đồng/cổ phiếu, với gần 550.000 cổ phiếu được khớp lệnh.
Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh VIC và VHM, DXG giảm 1,74%, KDH giảm 1,16%, CEO giảm 1,56% và BCM giảm 2,59%. Dù vậy, một số mã vẫn giữ được sắc xanh như NVL tăng 0,78%, VRE tăng 0,38% và VPI tăng 0,17%.
Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, VPL tiếp tục nổi bật khi tăng 4,12%, trong khi PNJ giảm 1,17% và MWG giảm 0,97%. HPG tăng 0,92%, là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN30-Index với khoảng 1,74 điểm.
Trong nhóm năng lượng, BSR tăng 1,3%, PLX nhích 0,14%, còn PVS giảm 1,29% và PVT giảm 1,41%. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí đã chững lại sau nhịp tăng trước đó, dù giá dầu thế giới vẫn đang áp sát mốc 100 USD/thùng.
Khối ngoại bán ròng hơn 260 tỉ đồng
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 9-9, với giá trị bán ròng hơn 260 tỉ đồng trên cả 3 sàn. Áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền ngoại vẫn tìm đến nhóm ngân hàng, thép và một số mã riêng lẻ.
Khối ngoại mua vào 1.831,62 tỉ đồng và bán ra 2.093,26 tỉ đồng, qua đó bán ròng 261,64 tỉ đồng.
VHM bị bán ròng mạnh nhất với 292,36 tỉ đồng, tiếp đến là VIC 118,36 tỉ đồng, VCB 107,10 tỉ đồng, SHB 64,84 tỉ đồng và STB 58,16 tỉ đồng.
Ở chiều mua ròng, HPG dẫn đầu với 234,72 tỉ đồng, tiếp theo là HDB 109,13 tỉ đồng, TCB 107,19 tỉ đồng, FPT 104,83 tỉ đồng và VPL 62,43 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận