
Cổ phiếu năng lượng nổi bật trên bảng điện khi giá dầu áp sát 100 USD/thùng - Dữ liệu: VSF
Sau phiên giảm sâu đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên 8-9.
Thị trường hồi phục, thanh khoản giảm
Kết phiên, VN-Index tăng 8,8 điểm, tương đương 0,48%, lên 1.830,4 điểm. VN30-Index tăng 5,51 điểm (0,28%), lên 1.968,52 điểm.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,18%), lên 281,11 điểm. UPCoM-Index gần như đi ngang khi chỉ tăng 0,01 điểm, tương đương 0,01%, lên 127,65 điểm.
Thanh khoản tiếp tục hạ nhiệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt khoảng 15.412 tỉ đồng, giảm 16,66% so với mức 18.492 tỉ đồng của phiên trước.
Độ rộng thị trường khá cân bằng khi có 304 mã tăng giá, 317 mã giảm giá và 887 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 25 mã tăng trần và 12 mã giảm sàn.
Trong nhóm cổ phiếu tác động mạnh đến VN-Index, VIC là điểm sáng nổi bật nhất khi tăng 1,88%, đóng góp tới 7,55 điểm cho chỉ số. Tiếp theo là GAS đóng góp 0,81 điểm, BSR 0,75 điểm, VPL 0,56 điểm, HPG 0,53 điểm và VCK 0,36 điểm.
Ở chiều ngược lại, VHM giảm 1,21%, kéo VN-Index giảm 1,52 điểm. LPB giảm 1,31%, lấy đi 0,4 điểm; VRE giảm 2,96%, tác động giảm 0,37 điểm. STB, CRV và BVH cũng nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số.
Các nhóm cổ phiếu lớn phân hóa. Ngân hàng ghi nhận VIB tăng 1,01%, SSB 0,84%, BID 0,56%, trong khi LPB giảm 1,31%, EIB 0,89% và STB 0,65%.
Nhóm chứng khoán chủ yếu tăng với VIX tăng 1,1%, SSI 0,72%, HCM 0,38% và VND 0,31%. Bất động sản phân hóa mạnh, VIC tăng 1,88% nhưng VHM giảm 1,21%, VRE giảm 2,96%, VPI giảm 3,14%, NLG giảm 1,96% và DIG giảm 1,91%.
Ở nhóm bán lẻ, FRT tăng 2,27%, VPL 1,73%, trong khi MWG và DGW chỉ tăng nhẹ. Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận DCM tăng 2,99%, DPM 2,47%, HPG 1,39%, ngược lại DGC giảm 2,87% và MSR giảm 1,64%.
Cổ phiếu năng lượng bùng nổ, SBT có loạt giao dịch thỏa thuận lớn
Điểm nổi bật nhất trong phiên là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thế giới tăng mạnh.
Theo Oil Price, tính đến khoảng 15h30 ngày 8-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent xấp xỉ 99 USD/thùng, tăng gần 2 USD so với 24 giờ trước, tương ứng mức tăng hơn 2%. Giá dầu WTI cũng tăng hơn 3,2%, lên 94,45 USD/thùng.
Diễn biến này nhanh chóng phản ánh lên nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước. PVT tăng kịch trần 6,77%, PVS tăng 4,29%, BSR tăng 2,66%, PLX tăng 1,71%, OIL tăng 1,48% và PVD tăng 0,81%. Nhiều cổ phiếu khác trong nhóm cũng giữ được sắc xanh.
Đáng chú ý, PVT không chỉ là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm năng lượng, mà còn là một trong những mã tăng mạnh nhất toàn thị trường, qua đó góp phần hỗ trợ đáng kể cho diễn biến chung.
Bên cạnh nhóm năng lượng, nhóm công nghiệp cũng xuất hiện một số cổ phiếu tăng mạnh. VGR tăng tới 14,22%, VJC tăng 0,8%, VSC tăng 1,1% và SHI tăng 1,41%. Ở chiều ngược lại, GMD giảm 2,34%.
Một diễn biến đáng chú ý khác nằm ở SBT của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa. Riêng phiên 8-9, cổ phiếu này ghi nhận tổng cộng khoảng 19,56 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị lên tới 480,3 tỉ đồng.
Trong đó, ba lô lớn gồm 8 triệu, 5 triệu và 5,74 triệu cổ phiếu đều được thực hiện tại giá trần 24.600 đồng/cổ phiếu. Riêng lô 820.000 cổ phiếu được thỏa thuận ở vùng giá 23.500 đồng/cổ phiếu.
Đây là phiên thứ ba liên tiếp SBT xuất hiện giao dịch thỏa thuận đáng chú ý. Trước đó, trong phiên 7-9, hơn 5,8 triệu cổ phiếu SBT được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 133,8 tỉ đồng. Ngày 4-9, mã này cũng ghi nhận 950.000 cổ phiếu được thỏa thuận, trị giá khoảng 22 tỉ đồng.
Đáng chú ý, diễn biến trên sàn lại trái ngược với quy mô giao dịch thỏa thuận. Kết phiên 8-9, SBT giảm 0,87%, xuống 22.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn cả hai vùng giá xuất hiện trong các giao dịch thỏa thuận lớn trong ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận