
Các chuyên gia cho biết nước biển ấm và mùa xuân Nam bán cầu đồng nghĩa với việc các tảng băng trôi có khả năng nhanh chóng vỡ ra - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN, tảng băng A23a - từng là tảng băng trôi lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 3.672km2 - đang nhanh chóng vỡ ra thành nhiều khối nhỏ, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) cho biết.
Hiện tảng A23a - từng nặng khoảng 1,1 nghìn tỉ tấn - chỉ còn khoảng 1.700km2, tương đương diện tích vùng Greater London, và có nguy cơ tiếp tục tan rã trong vài tuần tới.
A23a đã nhiều lần giữ danh hiệu "tảng băng trôi lớn nhất" kể từ những năm 1980. Với việc nó bị phân mảnh, "ngôi vị” trên nay thuộc về D15a, rộng khoảng 3.000km2, đang ổn định gần trạm nghiên cứu Davis (Úc).
A23a vẫn tạm giữ vị trí thứ hai nhưng có thể mất luôn danh hiệu này khi vỡ thành những khối quá nhỏ không thể theo dõi.
Các chuyên gia lý giải nước biển ấm và mùa xuân Nam bán cầu đã thúc đẩy quá trình tan rã của A23a.
Trước đó, A23a từng mắc kẹt hơn 30 năm dưới đáy biển Weddell (Nam Cực), rồi bị dòng hải lưu cuốn trôi từ năm 2020, nhiều lần va vào thềm lục địa và tiếp tục hành trình quanh đảo South Georgia.
Các nhà khoa học lưu ý, dù hiện chưa có đủ dữ liệu để khẳng định số lượng “siêu băng trôi” tăng lên do biến đổi khí hậu, nhưng rõ ràng các thềm băng Nam Cực đã mất hàng nghìn tỉ tấn băng trong nhiều thập kỷ qua bởi sự hình thành băng trôi và tan chảy, chủ yếu do nước biển ấm lên và thay đổi dòng hải lưu.
Đáng chú ý, theo BAS, sự tan rã của những “siêu băng trôi” như A23a có thể ảnh hưởng lớn đến hệ sinh vật biển khi giải phóng khối lượng nước ngọt khổng lồ.
Ngoài ra biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy những biến đổi đáng lo ngại ở Nam Cực, có thể dẫn tới mực nước biển dâng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận