05/08/2019 21:27 GMT+7

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người trong dòng nước lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 5-8, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung đã trao bằng khen, phần thưởng của Tỉnh đoàn cho anh Phạm Bá Huy - người dũng cảm lao xuống dòng nước lũ sông Luồng cứu người và tự cứu mình khi mắc kẹt trên cây giữa sông.

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người trong dòng nước lũ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung trao bằng khen cho anh Phạm Bá Huy chiều 5-8 - Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung cho biết ngày 5-8 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Phạm Bá Huy và truy tặng huy hiệu này cho anh Thao Văn Súa - trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, dân tộc Thái, trú bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đã dũng cảm, liều mình lao xuống dòng nước lũ hung dữ trên sông Luồng chiều 3-8 giải cứu ông Lương Văn Chon (52 tuổi, trú bản Xa Ná, xã Na Mèo, Quan Sơn) bị lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên ngọn cây ở giữa sông Luồng.

Sau khi cứu được ông Chon, chính anh Huy lại bị mắc kẹt trên cây giữa sông Luồng. Sau đó, anh đã bơi vào bờ an toàn.

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người trong dòng nước lũ - Ảnh 2.

Bằng khen của anh Phạm Bá Huy - Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa cung cấp

Cũng trong tối 3-8, anh Thao Văn Súa (33 tuổi, trú bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) - trưởng Công an xã Nhi Sơn - đã cùng lực lượng chức năng xã đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, để có phương án hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Đang làm nhiệm vụ gần Trường tiểu học Nhi Sơn ở bản Pá Hộc, đoàn gặp mưa lớn kèm lũ quét, lũ ống giội xuống địa bàn. Anh Súa bị đất đá từ trên đồi, núi đổ xuống đường với khối lượng lớn vùi lấp.

Đến sáng 4-8, lực lượng chức năng huyện Mường Lát mới tìm thấy thi thể anh Súa và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương mai táng.

Được biết, anh Súa có vợ và hai con nhỏ.

Hiện Huyện đoàn Quan Sơn đã thành lập 20 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, với 200 ĐVTN giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên