04/09/2022 23:12 GMT+7

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Những chuyến bay đêm chở khách đến Tân Sơn Nhất trong ngày cuối cùng dịp lễ 2-9. Hình ảnh chen lấn đặt taxi, xe công nghệ nay đã không còn nữa. Khách đi lại đêm khuya đông nhưng thong dong, xe cộ lưu thông ổn định.

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 1.

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ghi nhận Tuổi Trẻ Online tối 4-9 tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình hình khách quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9 khá đông. Đáng mừng là không khí đi lại vui vẻ, hành khách được bố trí luồng tuyến phù hợp nên không còn cảnh chen chúc băng qua đường bất chấp làn xe giao cắt giữa làn A, B (khu vực trước sảnh nhà ga quốc nội đến). 

Theo ghi nhận, lực lượng an ninh trật tự "mướt mồ hôi" phân luồng khách đến để tránh tình trạng ách tắc, xung đột làn khách đến và đi. 

Đáng chú ý, khu vực đón taxi, xe công nghệ diễn ra thuận lợi "vừa lòng khách đến, thuận lòng khách đi" giữa tài xế và khách hàng. 

Ngày 4-9 là ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 2-9 nên khách quay trở lại TP.HCM và các tỉnh thành Đông Nam Bộ qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng vọt. Trước những hình ảnh cao điểm dịp Tết và hè, tình trạng chèo kéo, gạ gẫm, "chặt chém" khách hàng... của tài xế taxi, xe công nghệ đã không còn xuất hiện trong dịp lễ 2-9, nhờ sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn - phó giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam - cho biết suốt dịp lễ 2-9, cơ quan liên ngành duy trì tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với hiện tượng chèo kéo, ép giá cước vận tải, hoạt động xe dù, giả taxi chèo kéo, móc nối, bắt khách sai quy định, chở khách ra khỏi sân bay sau đó lấy giá cước sai quy định…

Nhiều hành khách đánh giá cao điểm 2-9, sân bay đã cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại của khách hàng khi khu vực bên ngoài và trong sân bay thông thoáng, di chuyển nhanh chóng, thuận lợi hơn. Ngoài ra, các biển báo hỗ trợ khách hàng điểm làm thủ tục và điểm đặt xe, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin. 

Dưới đây là hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận vào tối muộn ngày 4-9 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 3.

Khu vực sảnh đến thông thoáng khách, di chuyển nhanh chóng, không bị ách tắc khách chờ đón đông như trước - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 4.

Tuy nhiên, hành khách băng qua nhiều làn đường để tìm đến điểm đặt taxi. Nhiều người cho rằng cần có hầm chui hoặc cầu vượt để tránh xung đột khách đến, đi và xe lưu thông sẽ tốt hơn - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 5.

Làn B - làn xe khách cá nhân và gia đình đón khách thuận lợi. Nhiều người lo ngại quá tải xe công cộng nên chủ động xe cá nhân đón khi đáp chuyến bay, tình trạng thông thoáng hẳn ra vào tối 4-9 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 6.

Hành khách đi lại vào ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ. Khuya 4-9 nhưng sân bay vẫn chật ních khách - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất vẫn chật ních khách đi khuya nhưng không ùn tắc - Ảnh 7.

Khu vực đón taxi vẫn thông thoáng. Các hotline phản ánh chất lượng dịch vụ được sân bay in dán khắp nơi để khách hàng nắm bắt, phản ánh - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào? Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào?

TTO - Ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo có hơn 120.000 khách, tăng cao nhất trong 3 ngày qua. Hành khách cần lưu ý gì khi đến sân bay có nhu cầu gọi taxi, xe công nghệ?

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên