04/09/2022 19:14 GMT+7

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người

LƯU DUYÊN
LƯU DUYÊN

TTO - Hôm nay 4-9 là ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất khá tấp nập, đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đến chiều tối, khách tại ga quốc nội vẫn tiếp tục tăng, lực lượng an ninh được tăng cường hỗ trợ.

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 1.

Khách nườm nượp tại ga quốc nội Tân Sơn Nhất chiều tối 4-9 - Ảnh: LƯU DUYÊN

Để kịp thời hướng dẫn khách tại sân bay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bổ sung nhiều thông tin trên các màn hình LED hướng dẫn sơ đồ di chuyển, thông tin các làn xe.

Chị Nguyễn Minh Anh (ngụ quận Bình Thạnh) vừa có chuyến bay từ Quảng Ninh đến TP.HCM cùng gia đình bày tỏ: "Thông thường mọi người sẽ khởi hành về sớm trước ngày cuối của kỳ nghỉ một ngày để tránh đông đúc. Mặc dù khá đông nhưng các thủ tục rất nhanh không phải chờ đợi lâu".

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 2.

Chiều 4-9 khách đến sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, đông đúc, nhưng không ùn tắc - Ảnh: LƯU DUYÊN

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 3.

Nhiều gia đình tranh thủ trở lại TP.HCM học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh: LƯU DUYÊN

Sau 17h lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao so với các ngày trước. Sân bay đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền xe buýt tới hành khách, bố trí lực lượng an ninh, áp phích hướng dẫn địa điểm đón xe buýt.

Hiện vị trí xe buýt đã được dời lên đầu làn B (B06-B09) thay vì như trước kia tận cuối làn B nhà ga quốc nội, nên được hành khách chú ý và chọn làm phương tiện di chuyển nhiều hơn.

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 4.

Sân bay tăng cường bảng hướng dẫn, thông tin về xe buýt và có lực lượng an ninh hướng dẫn hành khách - Ảnh: LƯU DUYÊN

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 5.

Nhiều hành khách chờ đợi hơn 20 phút mới có một chuyến xe buýt - Ảnh: LƯU DUYÊN

Ngày cuối kỳ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người - Ảnh 6.

Các phương tiện di chuyển cũng được tổ chức, sắp xếp trật tự ở các làn xe để hành khách thuận tiện bắt xe - Ảnh: LƯU DUYÊN

Đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết các vấn đề sân bay, thanh tra đã thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tăng cường lực lượng xử lý trên từng làn đường trong sân bay.

“Đến giờ phút này, chúng tôi cũng chưa nhận được phản ánh nào của người dân. Chiều qua cũng họp với Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất về tổng kết phục vụ tháng 8, triển khai tuần lễ tháng 9.

Từ lúc đưa xe taxi truyền thống ra làn C, không cho xe công nghệ đón khách trên tầng 4-5 đưa xuống dưới đất D1, D2 thì lượng khách tăng lên. Tổng dự báo tình huống trong sân bay, dự kiến hành khách sẽ tăng 14%”, vị này cho hay.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng

TTO - Không khí đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu dịp lễ 2-9 nhộn nhịp, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc như những đợt cao điểm khác. Nhiều nhà hàng, quán ăn được mở trở lại, tăng cường thực đơn mới lạ phục vụ khách.

LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên