04/09/2022 15:34 GMT+7

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào?

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo có hơn 120.000 khách, tăng cao nhất trong 3 ngày qua. Hành khách cần lưu ý gì khi đến sân bay có nhu cầu gọi taxi, xe công nghệ?

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào? - Ảnh 1.

Ngày 4-9, lượng khách đến ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh, hành khách cần chú ý chủ động phương tiện di chuyển, tránh tình trạng chen chúc đợi lâu - Ảnh: CÔNG TRUNG

Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 4-9, số lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 2-9 dự báo cao nhất trong ba ngày qua, với khoảng 120.000 người. 

Lượng khách đến ga quốc nội chiếm đa số với hơn 93.000 lượt. Khách quốc tế qua sân bay cũng tăng so với ngày thường hơn 27.000 lượt. 

Theo bảng kế hoạch khai thác từng khung giờ được Tân Sơn Nhất thống kê, lượng khách khởi hành từ sân bay này rải đều trong các khung từ 5h sáng đến 20h. Trong đó, đông nhất là các khung từ 6h - 7h, 9h - 11h và từ 12h - 17h. 

Điểm chú ý ngày 4-9, lượng khách từ các địa phương đến Tân Sơn Nhất tăng mạnh, người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ về lại thành phố làm việc, sinh sống. 

Với 54.300 lượt khách đến, trải dài các khung giờ từ sáng đến đêm, các khung giờ cao điểm như 9-12h, 14h và 16h, đặc biệt khung giờ căng thẳng trong việc đón xe từ 17h - 20h với hàng ngàn khách đến. 

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào? - Ảnh 2.

Taxi di chuyển ra vào nhanh. Chưa xuất hiện ùn tắc ở làn C ga quốc nội Tân Sơn Nhất - Ảnh: CÔNG TRUNG

Theo ghi nhận, lượng taxi, xe công nghệ được điều phối ra vào ổn định. Khu vực bãi xe bố trí không gian làm bãi đệm cho taxi lưu thông nhanh đến điểm đón xe làn C và D.

Đại diện một doanh nghiệp hàng không tại Tân Sơn Nhất cho biết căn cứ vào lịch bay và lượng khách, các đơn vị trong dây chuyền hàng không vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2-9. 

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, khách bay trở về Tân Sơn Nhất cần chú ý khung giờ nào? - Ảnh 3.

Quầy bán vé xe dịch vụ tại khu vực nhà để xe - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ở bên trong nhà ga, khu vực quầy ga đến, hành lý ký gửi đã không còn kiểm tra lại thẻ nên hành khách cần chú ý cầm đúng hàng hóa của mình, tránh tình trạng cầm nhầm. Cần nhanh chóng đến khu vực gọi xe với nhiều loại hình dịch vụ như taxi, xe công nghệ, xe buýt...

"Điều lo hiện tại là thời tiết ở khu vực TP.HCM xuất hiện mây mù. Trời mưa lớn là căng thẳng. Ngoài các loại xe đang cung cấp dịch vụ ở sân bay, để tránh trường hợp chờ đợi lâu, trong thời điểm này cần chủ động phương tiện cá nhân đón" - vị này lưu ý. 

Xe buýt ở sân bay: Có tuyến nào, lộ trình ra sao?

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất có các tuyến xe buýt như sau: 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất); tuyến xe buýt 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - đường cao tốc - bến xe Vũng Tàu).

Tuyến xe buýt 152 có chuyến đầu tiên xuất bến là 5h15, chuyến cuối cùng là 22h. Thời gian giãn cách mỗi chuyến là 12 - 30 phút.

Tuyến xe buýt 152 có giá vé là 5.000 đồng/lượt, học sinh - sinh viên là 3.000 đồng/lượt.

Tuyến xe buýt 72-1 có giá vé toàn tuyến là 160.000 đồng/lượt, 1/2 lộ trình là 80.000 đồng/lượt.

Hành khách được phép mang hành lý 10kg và chiếm diện tích 30x40x60 cm. Trường hợp hành khách mang hành lý trên 10kg và chiếm diện tích trên 30x40x60 cm thì mua thêm một vé.

Khởi động lại tuyến xe buýt 109 góp phần gỡ tắc sân bay Tân Sơn Nhất Khởi động lại tuyến xe buýt 109 góp phần gỡ tắc sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tuyến xe buýt 109 (bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất) được tổ chức hoạt động trở lại phục vụ hành khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) từ giữa tháng 9.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên