31/08/2022 19:54 GMT+7

Ưu tiên tối đa cho taxi vào Tân Sơn Nhất dịp lễ 2-9

CHÂU TUẤN - THU DUNG
CHÂU TUẤN - THU DUNG

TTO - Hiện số lượng xe taxi không đủ để phục vụ nhu cầu của hành khách, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ban An toàn giao thông TP.HCM đề nghị khẩn thiết tạo điều kiện tối đa, tăng chỗ đậu cho taxi tại sân bay.

Ưu tiên tối đa cho taxi vào Tân Sơn Nhất dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Số lượng taxi tại Tân Sơn Nhất không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ông Trần Quang Lâm - phó trưởng Ban An toàn giao thông - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ 2-9 năm nay tăng cao, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng 12%, tương đương 120.000 hành khách/ngày, tại các bến xe khách liên tỉnh tăng 17,5%.

Hiện tại, số lượng xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ không đủ để phục vụ đủ nhu cầu của hành khách, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Vì vậy, khả năng sẽ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, Ban An toàn giao thông TP.HCM đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết linh hoạt và tạo điều kiện tối đa cho xe taxi, xe công nghệ vào đón trả khách tại sân bay. Tăng thêm vị trí cho xe taxi vào đón khách tại làn C thuộc ga quốc nội theo kiến nghị của các đơn vị kinh doanh taxi.

Đồng thời, đề nghị các hãng taxi như Vinasun, Mai Linh, Sài Gòn Tourist, Grab… ưu tiên điều phối tăng tối đa số lượng xe taxi phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để giải quyết căn cơ tình trạng thiếu taxi, Sở Giao thông vận tải đề xuất giải pháp để Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (Futabuslines) tham gia dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Sở này đề nghị Công ty Phương Trang chủ động phối hợp sân bay Tân Sơn Nhất để tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng taxi và vận tải theo hợp đồng đúng quy định. Việc tăng cường taxi vào sân bay sẽ góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ GTVT nêu giải pháp xử lý xe cộ bát nháo ở Tân Sơn Nhất Bộ GTVT nêu giải pháp xử lý xe cộ bát nháo ở Tân Sơn Nhất

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất trang bị hệ thống camera khu vực phía trước sân bay để giám sát, xử lý vi phạm; đầu tư, vận hành chế độ không dừng bằng công nghệ camera nhận diện xe ra, vào.

CHÂU TUẤN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên