
Ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao của Iran sau khi cha ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel - Ảnh: EPA
Theo Đài Al Jazeera, trong thông điệp bằng văn bản nhân dịp Nowruz - lễ năm mới của người Ba Tư - tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các kẻ thù của Iran đang "bị đánh bại", bất chấp việc Mỹ và Israel tiếp tục không kích dồn dập vào nước này.
Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình Iran ngày 20-3, ông ca ngợi tinh thần kiên cường của người dân trong dịp năm mới, đồng thời nhấn mạnh đây là năm của "nền kinh tế kháng chiến gắn với đoàn kết và an ninh quốc gia".
"Nhờ sự đoàn kết đặc biệt giữa người dân, bất chấp khác biệt về tôn giáo, tư tưởng, văn hóa và chính trị, kẻ thù đã bị đánh bại", ông khẳng định.
Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm sau vụ ám sát ông Ali Khamenei, xảy ra khi xung đột bùng phát ngày 28-2.
Lãnh đạo Iran cho rằng Mỹ và Israel đã mắc "sai lầm tính toán nghiêm trọng" khi tin rằng các đòn tấn công có thể khiến người dân nổi dậy lật đổ chính phủ chỉ sau vài ngày.
Ông nhận định cuộc chiến được khởi phát từ "ảo tưởng rằng việc ám sát lãnh đạo và các nhân vật quân sự chủ chốt sẽ gieo rắc sợ hãi, tuyệt vọng trong xã hội, qua đó hiện thực hóa tham vọng chia cắt và kiểm soát Iran".
Tuy nhiên theo ông, "vết nứt đã xuất hiện ngay trong nội bộ kẻ thù".
Các nhà phân tích cho rằng Hiến pháp Iran được thiết kế để ứng phó với nguy cơ khoảng trống quyền lực, giúp hệ thống chính trị duy trì vận hành ngay cả khi đối mặt với cú sốc lớn.
Cũng trong thông điệp, ông Khamenei bác bỏ cáo buộc Iran hoặc các lực lượng đồng minh đứng sau các vụ tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, cho rằng đây là chiêu trò ném đá giấu tay nhằm chia rẽ khu vực.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tại Oman, hai người thiệt mạng khi một máy bay không người lái rơi xuống tỉnh Sohar.
Ngoài ra, ông Khamenei kêu gọi Afghanistan và Pakistan chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai quốc gia anh em.
Tổng thống Iran kêu gọi lập "lá chắn an ninh Hồi giáo"
Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng gửi thông điệp Nowruz, tái khẳng định nước này không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không tìm kiếm xung đột với các nước láng giềng, cho rằng những căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ sự can thiệp của "các thế lực bên ngoài".
"Chúng tôi coi các quốc gia láng giềng là anh em và mong muốn giải quyết mọi bất đồng với các bạn", truyền thông nhà nước dẫn lời ông.
Tổng thống Iran cũng đề xuất xây dựng một "cấu trúc an ninh khu vực giữa các quốc gia Hồi giáo" nhằm hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài, đồng thời khẳng định khu vực không cần sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận