29/12/2023 13:00 GMT+7

Tạm thời thông xe toàn tuyến đèo Prenn Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng tạm thời cho thông xe toàn tuyến đèo Prenn Đà Lạt từ 29-12-2023 đến 2-1-2024, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết dương lịch 2024.

Đèo Prenn Đà Lạt được tạm thời thông xe để phục vụ đón năm mới 2024 - Ảnh: M.V.

Đèo Prenn Đà Lạt được tạm thời thông xe để phục vụ đón năm mới 2024 - Ảnh: M.V.

Sáng 29-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thông xe tạm thời toàn tuyến đèo Prenn từ 9h ngày 29-12-2023 đến 19h ngày 2-1-2024, để người dân địa phương và du khách thuận tiện di chuyển trong dịp Tết dương lịch và kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong khoảng thời gian nêu trên, các loại xe máy, xe du lịch, xe khách được lưu thông qua đèo Prenn Đà Lạt từ 6h đến 19h với tốc độ tối đa không quá 50km/h. Riêng xe tải và các loại xe có trọng tải lớn, xe đầu kéo, xe container phải đi qua đường đèo Mimosa.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 giờ tại 2 khu vực đèo Mimosa và giữa đèo Prenn, để kịp thời xử lý khi có tình huống mất an toàn giao thông xảy ra.

Đến 19h ngày 2-1-2024, tiếp tục đóng đèo Prenn đoạn từ đầu tuyến (giáp cao tốc Liên Khương - Prenn) đến thác Datanla để chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trước đó, vào ngày 14-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thông xe đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến cuối tuyến (giáp đường Ba Tháng Tư, phường 3, TP Đà Lạt) dài 3km.

Cầu cạn cải tuyến là hạng mục quan trọng sắp hoàn thành - Ảnh: M.V.

Cầu cạn cải tuyến là hạng mục quan trọng sắp hoàn thành - Ảnh: M.V.

Nắn thẳng "khúc cua tử thần" trên đèo Prenn

Mặt đường đèo Prenn trước đây chỉ rộng 7m, cho lưu thông 2 làn xe, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho xe cộ khi lưu thông qua tuyến.

Để người dân đi lại được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khởi công nâng cấp, mở rộng từ tháng 2-2023. Dự án có tổng mức đầu tư 553 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Sau khi được nâng cấp mở rộng, đèo Prenn có mặt đường rộng 14,5m, 4 làn xe, một số khúc cua gấp nguy hiểm sẽ được thay đổi để mở rộng tầm nhìn.

Đặc biệt, "khúc cua tử thần" tại lý trình Km224+854 gần thác Datanla được nắn thẳng bằng cầu cải tuyến, xóa sổ điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến.

Dân nghi ngại, Lâm Đồng sẽ thẩm định an toàn trụ đèn đường đèo Prenn Đà LạtDân nghi ngại, Lâm Đồng sẽ thẩm định an toàn trụ đèn đường đèo Prenn Đà Lạt

Liên quan đến việc người dân nghi ngại an toàn của trụ đèn đường đèo Prenn Đà Lạt, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho hay sẽ thẩm định tính an toàn của trụ đèn.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên