Tâm lý kỳ vọng... giá tăng

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Giá nguyên liệu sữa nhập khẩu đã giảm gần 20% so với đầu năm 2011, thời điểm các doanh nghiệp điều chỉnh giá đồng loạt tăng 7-12%, nhưng doanh nghiệp kinh doanh sữa cho biết không thể giảm giá lúc này. Ngay trong mùa tiêu dùng thấp điểm, giá thịt heo, thịt gà chỉ được giảm nhẹ bằng hình thức khuyến mãi dù lượng gia cầm đến lúc xuất chuồng dư thừa.

Câu trả lời chung cho các hiện tượng trên là: sợ giá sẽ còn tăng nữa!

Vậy lạm phát VN có mang tính kỳ vọng hay không? Giám đốc một nhà sản xuất sữa trong nước cho biết trong các hợp đồng nhập khẩu cho những tháng cuối năm, doanh nghiệp đều tính thêm vào để bù chi phí mà họ nghĩ là tăng trong tương lai.

Nhưng ông này thừa nhận việc giảm giá sữa chưa bao giờ là lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp. Người dân đã quen với mặt bằng giá mới và việc giảm một vài trăm đồng sẽ chẳng có ý nghĩa gì! Vì vậy, dù sức mua có sụt giảm chăng nữa, các công ty chỉ tập trung vào khuyến mãi để đẩy doanh số. Vậy quyền lợi của người tiêu dùng ở đâu trong tính toán cơ cấu giá của doanh nghiệp?

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh, khi một nền kinh tế có lạm phát cao và lạm phát tiếp tục tăng thì người dân hay các tác nhân kinh tế luôn đưa các kỳ vọng trong các tính toán kinh tế của mình. Ví dụ khi định giá sản phẩm, ký hợp đồng thì tất cả yếu tố kỳ vọng về lạm phát đều được đưa vào trong giao dịch kinh tế.

Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp nào cũng nghĩ như vậy thì việc tạo một mặt bằng chung về kỳ vọng giá cao hơn thực tế là điều chắc chắn xảy ra. Và quả thật sự kỳ vọng một mức giá cao hơn đang là yếu tố làm giá cả luôn neo ở mức cao, thậm chí không bao giờ chịu giảm.

Điều này đang xảy ra ở nhiều mặt hàng thiết yếu với người dân VN hiện nay.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất