31/10/2020 12:31 GMT+7

Tạm giữ 15 nghi phạm làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 31-10, Công an TP Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 15 nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tạm giữ 15 nghi phạm làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Các nghi phạm vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Các nghi phạm vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ gồm: Lê Thị Liên, 44 tuổi; Đỗ Thị Giang, 48 tuổi; Hoàng Thị Hường, 44 tuổi, đều là cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm khác gồm Đặng Văn Sáng, 26 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Lưu Công Hòa, 27 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Đăng Duy Minh, Trần Xuân Triệu, đều 26 tuổi; Đặng Văn Giang, 21 tuổi; Đỗ Văn Phúc, 22 tuổi; Đặng Tiến Hoàng, sinh 23 tuổi; Phạm Minh Tuấn, 27 tuổi; Đỗ Ngọc Thanh, 24 tuổi; Nguyễn Văn Huyên, 26 tuổi; Nguyễn Tuấn Anh, 22 tuổi; Lý Kim Sơn, 24 tuổi, đều trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tạm giữ 15 nghi phạm làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Tang vật vụ án - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua, các nghi phạm Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang, Hoàng Thị Hường - cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước, được đào tạo cấp các loại văn bằng, chứng chỉ đã câu kết xây dựng hệ thống cộng tác viên mở lớp học chứng chỉ tiếng Anh bậc B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh, tổ chức thi chứng chỉ cho học viên có nhu cầu.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 6-2020, các nghi phạm nêu trên đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Mỗi hồ sơ học viên phải nộp từ 3,5-7 triệu đồng. 

Sau đó, các nghi phạm vẫn tổ chức ôn, thi để che giấu hành vi phạm tội của mình, rồi móc nối với các nghi phạm ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để làm và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho các học viên.

Tạm giữ 15 nghi phạm làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 3.

Tang vật vụ án - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Để điều tra, bắt giữ 15 nghi phạm trong vụ án này, Công an TP Thanh Hóa đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 8 điểm tại Thanh Hóa, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị máy móc, công cụ, phương tiện mà các nghi phạm sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội gồm: 7 bộ máy vi tính, 2 máy in thẻ nhựa, 1 máy ép plastic, 25 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy phép lái xe giả; các loại phôi, mực in, con dấu giả...

Lộ đường dây làm giả con dấu, tài liệu từ... chữ ký của phó chủ tịch phường Lộ đường dây làm giả con dấu, tài liệu từ... chữ ký của phó chủ tịch phường

TTO - Chiều 5-9, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Pháp (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về tội làm giả con dấu.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên