16/03/2020 16:17 GMT+7

Tạm dừng và giảm chạy tàu vì vắng khách

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hành khách ít đi lại nên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tạm dừng, giảm tần suất chạy 10 đoàn tàu từ ngày 16-3.

Tạm dừng và giảm chạy tàu vì vắng khách - Ảnh 1.

Chuyến tàu SE 9 khởi hành từ Hà Nội vào TP.HCM chiều 16-3 chỉ có hơn 40 hành khách, chủ yếu đi chặng ngắn từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Nghệ An - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo đó, các đoàn tàu QT1, QT2 trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, tàu ĐĐ5, ĐĐ6 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng và tàu 51501, 51502 tuyến Yên Viên - Hạ Long dừng chạy vào các ngày thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, chỉ chạy tàu vào ngày chủ nhật.

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, dừng chạy đôi tàu HP1 và LP2. Còn đôi tàu HP2 và LP7 chỉ chạy vào thứ sáu và chủ nhật thay vì chạy hằng ngày như trước đây.

Trước đó, vào tháng 2-2020, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tạm dừng khai thác đôi tàu SP1, SP2 trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Còn tàu NA1 và NA2 chạy tuyến Hà Nội - Vinh đã tạm dừng chạy hàng ngày từ ngày 10-3 do vắng khách. Hiện công ty chỉ khai thác tàu NA 1 chạy vào thứ sáu hằng tuần từ Hà Nội và tàu NA2 chạy vào chủ nhật hằng tuần xuất phát từ ga Vinh. 

Công ty cho biết phải dừng, giảm tần suất chạy tàu là do ít khách đi lại bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đoàn tàu khởi hành chỉ có từ 20-40 khách và phần lớn khách chỉ đi chặng ngắn. Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé đối với hành khách đã mua vé các đôi tàu tạm dừng khai thác.

Phố bar, massage Nhật Bản ở quận 1 vắng như… tết Phố bar, massage Nhật Bản ở quận 1 vắng như… tết

TTO – Suốt 15 năm làm bảo vệ dân phố Nhật Bản ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1), ông Nguyễn Minh Tiến kể rằng đây là lần đầu tiên vào tối cuối tuần gần 80 quầy bar, massage ở con đường nhộn nhịp này đồng loạt đóng cửa, tắt đèn vắng hoe như… tết.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên