01/03/2024 14:53 GMT+7

Tạm đình chỉ 2 người nghi 'biển thủ' tiền công đức ở đền Ông Hoàng Mười

Ban quản lý di tích đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tạm đình chỉ công việc hai người nghi "biển thủ" tiền công đức.

Người dân đặt lễ vào đền Ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân đặt lễ vào đền Ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 1-3, UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã có thông cáo báo chí gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cùng các cơ quan báo chí về vụ việc nghi vấn "biển thủ" tiền công đức tại các ban thờ trong khu di tích lịch sử đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Trước đó, dư luận xôn xao việc cơ quan báo chí phản ánh một số cán bộ trực tại đền Ông Hoàng Mười nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức.

Theo thông tin báo chí đăng tải, sau khi du khách bỏ tiền trên ban thờ làm lễ sẽ có một người thu lại bỏ vào hòm công đức.

Tuy nhiên, có một người khác lấy tiền trên các ban thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn, sau đó đưa về cất tại giường của cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, qua xác minh xác nhận thông tin mà báo chí đăng phát là có thật.

Diễn biến vụ việc, bước đầu xác định như sau: theo quy chế hoạt động của ban quản lý, các ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các ban thờ bỏ vào két (thùng giọt dầu).

Trong ca trực ngày 25-2, ban quản lý gồm 6 người thuộc ban quản lý, tổ tác nghiệp và tổ bảo vệ tiến hành gom tiền công đức (tiền giọt dầu) trên các ban thờ để bỏ vào két và xảy ra sự việc như báo chí phản ánh.

Để xác minh làm rõ sự việc và xử lý phù hợp đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm theo thông tin phản ánh, UBND huyện Hưng Nguyên đã lập đoàn xác minh, tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan, đồng thời lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý, giám sát.

"Sau khi có kết quả điều tra, xác minh của cơ quan thẩm quyền, ban quản lý sẽ tham mưu chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên có các hình thức xử lý phù hợp trên tinh thần không bao che hành vi vi phạm, sai đến đâu xử lý đến đó", báo cáo nêu.

Hồi tháng 6-2013, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Ông Hoàng Mười từng bị phát hiện thường xuyên cho người chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm.

Sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh lại ban quản lý đền, bảo vệ nguồn thu từ tiền công đức hằng năm.

Từ năm 2014, lượng tiền công đức tăng rất cao, bình quân 11 tỉ đồng/năm thay vì 1,5 tỉ như những năm trước đó.

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức cuộc họp xác minh thông tin báo chí phản ánh nghi vấn tiêu cực ở đền Ông Hoàng Mười - Ảnh: TÂM PHẠM

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức cuộc họp xác minh thông tin báo chí phản ánh nghi vấn tiêu cực ở đền Ông Hoàng Mười - Ảnh: TÂM PHẠM

Đền Ông Hoàng Muời được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa vào năm 2002; công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, lễ hội đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, hàng chục ngàn người dân và du khách thập phương đã về đền Ông Hoàng Mười để cầu sức khỏe, bình an và may mắn.

Tái diễn đốt đồ lễ, ngựa giấy "khủng" ở đền Ông Hoàng MườiTái diễn đốt đồ lễ, ngựa giấy 'khủng' ở đền Ông Hoàng Mười

Đầu năm, đền Ông Hoàng Mười đón đông đảo người dân đến làm lễ cầu tài lộc. Song tình trạng lạm dụng đốt đồ lễ, ngựa giấy "khủng" đã tạo ra hình ảnh không đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên