21/09/2017 17:02 GMT+7

Phạt 40 triệu, tạm đình chỉ cây xăng 'chặt chém' khách

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH

TTO - Chủ cây xăng ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì "chặt chém" người dân vùng bão lý giải giá bán xăng cao hơn mức niêm yết là do phải bù lỗ cho chi phí vận hành máy nổ do bão số 10.

Phạt 40 triệu, tạm đình chỉ cây xăng chặt chém khách - Ảnh 1.

Công nhân điện lực khẩn trương sửa chữa đường dây điện tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh chiều 20-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 21-9, thông tin từ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đội quản lý thị trường số 4 vừa ra quyết định xử phạt cây xăng Trâm Cự (Doanh nghiệp tư nhân Thủy Sinh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) 40 triệu đồng do tăng giá bán so với giá niêm yết công khai.

Ngoài bị xử phạt hành chính, cây xăng này cũng bị tạm đình chỉ hoạt động. Đây là cây xăng đầu tiên bị phát hiện, xử phạt vì "chặt chém" người dân vùng bão Hà Tĩnh.

Việc xử phạt được Đội quản lý thị trường số 4 thực hiện sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng và tiến hành kiểm tra.

Trước đó, chiều 18-9, lợi dụng mất điện trên diện rộng sau cơn bão số 10, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân tăng nên cây xăng Trâm Cự bán giá cao hơn mức giá niêm yết 1.000 đồng/lít. 

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cây xăng này khai nhận bán giá cao hơn mức niêm yết là do phải bù lỗ cho chi phí vận hành máy nổ vì bão số 10 gây mất điện.

Trong những ngày qua, các đội quản lý thị trường của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cũng kiểm tra, xử phạt hành chính 12 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở vùng bão không niêm yết giá, tổng mức xử phạt 8,5 triệu đồng.

Ngoài ra, từ đường dây nóng, đội quản lý thị trường cũng yêu cầu cửa hàng kinh doanh máy phát điện thực hiện việc bảo hành hai máy phát điện bị hư hỏng cho người dân xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Cự Dũng - phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định tỉnh kiên quyết ngăn chặn, không để tình trạng tăng giá, móc túi người dân sau bão. Bất cứ cơ sở kinh doanh nào tăng giá vào lúc này phải bị lên án và phải bị xử lý nghiêm. 

Ngoài việc xử phạt hành chính, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh với các cửa hàng, doanh nghiệp ngang nhiên tăng giá sau bão.

Theo thông tin từ phòng Điều độ - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, đến 21h tối 20-9, có 24 xã, phường vùng tâm bão Hà Tĩnh vẫn chưa thể cấp điện trở lại. Trong đó, Cẩm Xuyên có 4 xã, huyện Kỳ Anh có 13 xã, thị xã Kỳ Anh có 7 xã/phường.

Trong ngày 21-9, ngành điện huy động khoảng 1.000 người, các nhà thầu, thợ điện nông thôn và nhân dân tập trung khắc phục nhằm cấp điện trở lại cho tất cả các địa bàn trong thời gian sớm nhất.

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên