14/09/2015 13:41 GMT+7

Taliban cướp ngục ở Afghanistan, giải thoát hàng trăm tù nhân

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 14-9, các tay súng Taliban giả trang làm binh sĩ Afghanistan tấn công dữ dội một nhà tù tại nước này, giết hại nhiều cảnh sát và giải thoát hàng trăm tù nhân.

Cảnh sát Afghanistan tham gia chiến dịch chống Taliban ở tỉnh Ghazni hồi tháng 2 Ảnh: AFP

Theo AFP, chính quyền tỉnh Ghazni cho biết vào lúc rạng sáng, sáu tay súng Taliban mặc quân phục mở cuộc tấn công nhà tù địa phương. Chúng kích nổ một xe bom trước cửa nhà tù rồi nã súng phóng lựu vào bên trong trước khi xông vào xả đạn.

Ít nhất bốn cảnh sát bị bắn chết và 10 sĩ quan an ninh khác bị thương. Ngoài ra còn có bốn tù nhân trúng đạn. Phó thống đốc tỉnh Ghazni Mohammad Ali Ahmadi cho biết sáu tay súng này giải cứu 352 tù nhân. Tuy nhiên Bộ Nội vụ Afghanistan ước tính số tù nhân trốn thoát lên đến 400 người.

Sau đó, người phát ngôn Taliban lên tiếng khẳng định chiến dịch tấn công nhà tù Ghazni thành công rực rỡ. Vụ việc gợi nhớ lại vụ gần 500 tay súng Taliban trốn thoát khỏi nhà tù ở tỉnh Kandahar hồi năm 2011, khiến uy tín chính quyền Afghanistan lao đao.

Khi đó, Taliban tuyên bố đào hầm dài 1 km trong vòng năm tháng vào nhà ngục để giải cứu các tay súng, trong đó có hơn 100 tay thủ lĩnh cấp cao. Hiện Taliban đang mở chiến dịch tấn công lực lượng Afghanistan ồ ạt.

Lực lượng an ninh Afghanistan hiện phải đối mặt với một mùa chiến trận đầu tiên mà không có sự hỗ trợ của lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu. NATO rút khỏi các chiến dịch quân sự tại Afghanistan từ tháng 12-2014 và đưa phần lớn binh sĩ về nước. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên