26/04/2022 16:09 GMT+7

Tài xế 'xe điên' lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Tài xế lái xe lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước khi lái xe lao vào tiệm bánh mì làm 7 người bị thương, tài xế này đã dùng bia rượu và ma túy.

Tài xế xe điên lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn do tài xế Tân gây ra tại tiệm bánh mì Đồng Thạnh tối 3-4 - Ảnh: TR.TRUNG

Chiều 26-4, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, tài xế Tân bị khởi tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự, thuộc trường hợp vi phạm "trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng". 

Khung hình phạt cho trường hợp này từ 3 đến 10 năm tù.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 3-4 tài xế Tân lái xe 7 chỗ trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu.

Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, Tân bất ngờ đạp ga lao mạnh vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A đường Điện Biên Phủ) khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. 

Tại cơ quan công an, tài xế Tân có nồng độ cồn trong máu (0.674mg/lít khí thở) và dương tính với chất ma túy. 

Lái xe Tân cũng khai nhận trước khi gây tai nạn đã ngồi nhậu suốt 6 tiếng đồng hồ với 3 người bạn hết khoảng 4 thùng bia mới lái xe ra về.

Tài xế xe điên lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 2.

Lái xe Tân vừa bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Clip Clip 'xe điên' lao thẳng vào tiệm bánh mì làm 6 người bị thương

TTO - Tối 3-4, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp nhận xử lý vụ 'xe điên' tông vào lò bánh mì trên đường Điện Biên Phủ làm nhiều người bị thương.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên