22/01/2019 15:27 GMT+7

Tài xế tông chết 8 người: 'Chơi’ ma túy đá, xe lao vào đoàn người mới tỉnh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tại Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bước đầu khai đã sử dụng ma túy đá trước thời điểm gây tai nạn nhiều ngày.

Tài xế tông chết 8 người: Chơi’ ma túy đá, xe lao vào đoàn người mới tỉnh - Ảnh 1.

Tài xế Lương Văn Tâm tại Công an huyện Kim Thành sau khi gây tai nạn thảm khốc - Ảnh: NGUYỄN SƠN

Ngày 22-1, tại trụ sở Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), Lương Văn Tâm - tài xế lái xe tải tông chết 8 người và làm 8 người khác bị thương trên quốc lộ 5 chiều 21-1 tỏ ra khá tỉnh táo.

Không nhớ rõ ngày "chơi" ma túy

Bước đầu, Tâm khai nhận đã dùng ma túy đá trước khi gây ra vụ tai nạn "nhiều ngày trước", nhưng không nhớ rõ ngày nào. Khi cán bộ điều tra hỏi sử dụng khi nào, lúc Tâm nói "chơi từ thứ ba" (ngày 15-1), sau đó lại nói "ngày thứ sáu" (18-1).

Khi công an đưa đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chất ma túy, Tâm không tin trong máu vẫn còn ma túy nên nhiều lần xin được kiểm tra lại.

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành kiểm tra lại nhiều lần, kết quả đều cho thấy tài xế này dương tính với ma túy.

Nhớ lại thời điểm gây ra vụ tai nạn, Tâm và hai người ngồi trên xe cho biết vào ngày 21-1, Tâm cùng hai phụ xe khác nhận hàng từ Hà Nội để về Hải Phòng giao hàng.

Chiều cùng ngày, khi đi trên quốc lộ 5, ngang qua địa bàn tỉnh Hải Dương, Tâm có nói người mệt nên cả ba dự định sẽ "đổi tài" khi đi qua Trạm thu phí số 2 (huyện An Dương, Hải Phòng). Tuy nhiên, mới tới cầu vượt xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương) thì Tâm gây ra tai nạn thảm khốc.

Xe tông vào đoàn người mới tỉnh

Tài xế tông chết 8 người: Chơi’ ma túy đá, xe lao vào đoàn người mới tỉnh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người chết, 8 người bị thương - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tâm cho biết thời điểm xe tải lao vào đoàn người đi trên đường vào chiều 21-1, bản thân Tâm trong trạng thái ngủ gật, đầu óc không tỉnh táo. Khi bị va chạm mạnh mới giật mình, nhận ra đã quá muộn.

Vì hoảng hốt khi tông trúng người nên Tâm không làm chủ được tay lái, liên tục đánh lái chạy dích dắc giữa làn dành cho xe máy - xe thô sơ mà đoàn người đang đi bộ và làn dành cho xe ôtô trên quãng đường gần 100m.

Sau đó, Tâm mới đánh xe sang làn đường ở gần với dải phân cách.

Biết vừa gây tai nạn thảm khốc, Tâm và hai phụ lái rời khỏi xe vì hoảng sợ, lo lắng sẽ bị người dân hành hung. Tuy nhiên, cả ba chỉ quanh quẩn ở gần khu vực vụ tai nạn.

Đến chiều tối cùng ngày, ba người hỏi đường lên trụ sở Công an huyện Kim Thành để trình diện.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 14h ngày 21-1, trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đoàn cán bộ xã Kim Lương và cựu chiến binh sau khi làm lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quay về hội trường xã để tiến hành đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Khi gần đến cầu vượt qua quốc lộ 5 thì gặp nạn khiến 8 người chết, 8 người khác bị thương.

Vụ tai nạn được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương nhận định là thảm khốc nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên