03/01/2023 13:42 GMT+7

Tài xế nhảy theo cứu bé trai rớt xuống sông, cả hai bị nước cuốn

Thấy bé trai rớt xuống sông sau cú va chạm, tài xế xe tải nhảy theo cứu nhưng cả hai bị nước cuốn mất tích.

Tài xế nhảy theo cứu bé trai rớt xuống sông, cả hai bị nước cuốn - Ảnh 1.

Thời điểm tài xế xe tải và bé trai 4 tuổi bị rớt xuống sông Bình Chánh, nước chảy xiết nên cả hai nhanh chóng bị cuốn trôi, mất tích - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Khoảng 6h sáng 3-1, tại cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một bé trai rớt xuống sông, tài xế xe tải nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị nước cuốn mất tích.

Ông Lê Văn Nhân, chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, xác nhận sự việc nói trên, đồng thời cho biết hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai nạn nhân và đang tiếp tục tìm nạn nhân còn lại.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe tải biển số 71C-083… do tài xế L.V.S. (tên thường gọi là Tý, 35 tuổi) và xe máy 71B3-552… do chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) cầm lái chở theo bé trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. cùng chạy qua cầu Mỹ Thạnh, hướng từ xã Thuận Điền sang hướng xã Mỹ Thạnh.

Khi ra gần giữa cầu, bất ngờ xảy ra va quẹt khiến xe máy của chị K. bị nghiêng vào thành cầu. Bé Q.H. ngồi phía sau lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh (một nhánh của sông Hàm Luông).

Thấy vậy, tài xế Tý liền nhảy xuống sông cứu bé. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

"Người dân ven sông hô hoán mọi người đến ứng cứu. Nhiều chiếc ghe của người dân đã lao ra giữa sông để tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng một tiếng sau thì người dân tìm được bé Q.H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái, mềm nhũn. Bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi", ông Hai, một người dân làm nghề ghe cào tại hiện trường vụ việc, kể.

Phía Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết bé trai đã qua đời trước lúc nhập viện.

Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế Tý.

Theo ghi nhận, cầu Mỹ Thạnh có bề mặt khá hẹp, chỉ đủ cho một xe tải đi qua nên hai đầu cầu có chốt đèn để xe đi qua cầu theo từng đợt. Mặt cầu được lát bằng gỗ, gồ ghề nên xe máy rất khó chạy. Đặc biệt hai bên lan can cầu các thanh chắn rất thưa, người và xe rất dễ lọt xuống sông khi đi qua đây.

Tài xế nhảy theo cứu bé trai rớt xuống sông, cả hai bị nước cuốn - Ảnh 2.

Cầu Mỹ Thạnh là cầu hẹp, xe cộ né nhau trên cầu rất khó khăn. Đặc biệt do mặt cầu gồ ghề nên xe máy chạy qua đây rất khó khăn, nguy hiểm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tài xế nhảy theo cứu bé trai rớt xuống sông, cả hai bị nước cuốn - Ảnh 3.

Đoạn giữa cầu, lan can rất thưa tạo cảm giác nguy hiểm cho người đi xe máy qua đây - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tài xế nhảy theo cứu bé trai rớt xuống sông, cả hai bị nước cuốn - Ảnh 4.

Cầu Mỹ Thạnh bắc qua sông Bình Chánh, một nhánh của sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cầu sập, xe ép cọc 15 tấn cùng 2 người lọt sông Cầu sập, xe ép cọc 15 tấn cùng 2 người lọt sông

TTO - Xe ép cọc trọng tải 15 tấn đi qua cầu chợ Thanh Mỹ có tải trọng 5 tấn khiến cây cầu bị sập, cả xe và hai người trên xe rớt xuống sông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên