26/12/2017 22:18 GMT+7

Tài xế container hất văng CSGT lãnh 10 năm tù

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Tài xế Phan Thanh Hưng 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức trong vụ hất văng CSGT xuống đường.

Tài xế container hất văng CSGT lãnh 10 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hưng (trái) lĩnh 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ- Ảnh: VĂN ĐỊNH

Phiên tòa vừa được TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử ngày 26-12 tại Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-6, tại km488+700 quốc lộ 1 đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), đội phía bắc thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ đoạn qua xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã ra tín hiệu dừng xe container do vi phạm tốc độ.

Tuy nhiên tài xế Phan Thanh Hưng không chấp nhận lỗi vi phạm mà còn lái xe bỏ chạy. 

Do đang đứng phía trước xe, anh Nguyễn Anh Đức đã vội vàng bám vào gương chiếu hậu của xe container.

Chạy được khoảng 200m, tài xế xe container đã đánh võng, hất anh Đức xuống đường khiến anh này văng trúng taluy, bị chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái FC để điều khiển xe container nên lấy thông tin trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ Giao thông để làm giả bằng lái.

Ngoài ra, bị cáo Từ Công Thọ, 44 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khai nhận mình là người trực tiếp làm giả bằng lái xe cho Hưng.

Sau khi xem xét các tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hưng 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ, còn bị cáo Thọ 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ cùa cơ quan, tổ chức.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên