16/10/2025 15:09 GMT+7

Tại Việt Nam, khoảng 100.000 người bị một bệnh lý van tim phổ biến, có nguy cơ đột tử

Hẹp van động mạch chủ - căn bệnh tim âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm ở người cao tuổi - đang trở thành thách thức lớn của y học hiện đại. Tại Việt Nam, ước tính có 100.000-150.000 người mắc bệnh lý này.

Tại Việt Nam, khoảng 100.000 người bị một bệnh lý van tim phổ biến, có nguy cơ đột tử - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang thay van động mạch chủ qua ống thông cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hẹp van động mạch chủ là một trong những bệnh lý van tim phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi, với tỉ lệ mắc lên tới 3-4% ở nhóm trên 70 tuổi tại các nước phát triển.

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê toàn quốc, các chuyên gia ước tính có 100.000 - 150.000 người đang sống chung với bệnh lý này.

Điểm đáng lo ngại là bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già, chỉ đến khi xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất hoặc đột quỵ thì mới được phát hiện, và khi đó nguy cơ tử vong trong vòng 2–3 năm có thể lên tới 60-70%. 

"Ngay cả ở những người bệnh chưa có triệu chứng, nếu siêu âm tim đã xác định hẹp van động mạch chủ nặng, nguy cơ đột tử vẫn hiện hữu. Can thiệp kịp thời là yếu tố sống còn" - ông Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 100 ca thay van động mạch chủ qua ống thông thành công, do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức vào ngày 16-10.

Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ mở là phương pháp điều trị chính. Tuy nhiên đối với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc thể trạng yếu, phẫu thuật hở tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Sự ra đời của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông đã mở ra một bước tiến vượt bậc, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh vốn trước đây khó có thể phẫu thuật.

Thay van động mạch chủ qua ống thông là thủ thuật ít xâm lấn, không cần mở ngực hay gây mê toàn thân.

Các bác sĩ đưa van nhân tạo qua đường ống thông từ động mạch đùi đến vị trí van động mạch chủ bị hẹp và thả vào đúng chỗ, thay thế chức năng của van cũ.

Ông Trương Quang Bình - Chủ tịch hội đồng khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - nhấn mạnh: "Thủ thuật này giúp người bệnh giảm đau, giảm mất máu, hạn chế biến chứng, thời gian can thiệp ngắn và có thể xuất viện sau 3–5 ngày. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, nguy cơ phẫu thuật cao".

Như một bệnh nhân nam 68 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh thận mạn, nhập viện trong tình trạng đau ngực và khó thở kéo dài, được hội chẩn qua đội - nhóm tim mạch và chỉ định can thiệp thay van động mạch chủ qua ống thông.

Ca thủ thuật thành công, chỉ vài ngày sau người bệnh hồi phục tốt, tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng.

Đến nay, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công hơn 100 ca thay van động mạch chủ qua ống thông.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy đối với bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng, ngay cả khi chưa có triệu chứng, tỉ lệ tử vong sau một năm là 20-30%, sau hai năm có thể lên tới 50%.

Ông Nguyễn Hoàng Định chia sẻ về định hướng phát triển: "Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng trung tâm xuất sắc về van tim đạt chuẩn quốc tế, không chỉ tập trung vào điều trị hẹp van động mạch chủ, mà còn mở rộng sang các bệnh lý van hai lá, ba lá và động mạch phổi".

Tại Việt Nam, khoảng 100 ngàn người bị một bệnh lý van tim phổ biến, có nguy cơ đột tử - Ảnh 2.Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM triển khai hệ thống máy X-quang vú 3D

Ngày 18-7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (UMC) tổ chức lễ triển khai hệ thống máy X - quang vú 3D công nghệ cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất