22/08/2018 10:27 GMT+7

Tại sao ung thư ở người trẻ tăng bất thường?

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Theo TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, những người trẻ (dưới 30 tuổi) mắc bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư vùng đầu cổ, hốc miệng có xu hướng tăng rõ hơn các loại ung thư khác.

Tại sao ung thư ở người trẻ tăng bất thường? - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thống kê của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, những người trẻ dưới 30 tuổi mắc bệnh ung thư chiếm 7% tổng số bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Khuyến cáo trước đây không còn đúng?

Trước đây, khi khám thấy có một cục ở ngực phụ nữ trên 30 tuổi mới lo lắng vì bệnh ung thư vú rất hiếm gặp ở phụ nữ dưới 30 tuổi - là khuyến cáo của giới chuyên môn trên thế giới từ 15-20 năm trước.

Thế nhưng, ngày nay khuyến cáo này đã không hoàn toàn đúng nữa vì các bác sĩ vẫn gặp những phụ nữ dưới 30 tuổi đã mắc bệnh ung thư vú.

Có cả những cô gái mới 25 tuổi đã mắc bệnh. Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, năm 2017 tại bệnh viện này đã điều trị cho 40 trường hợp mắc bệnh ung thư vú dưới 30 tuổi.

Bệnh ung thư cổ tử cung trước đây chỉ gặp ở những người từ 45-50 tuổi nhưng hiện nay các bác sĩ đã gặp ở những người dưới 30 tuổi.

Trong năm 2017, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã điều trị cho 69 trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung dưới 30 tuổi.

Tương tự, ung thư vùng đầu cổ, hốc miệng trước đây thường gặp ở những người lớn tuổi có tiền căn hút thuốc lá, uống rượu bia. Thế nhưng ngày nay những người trẻ tuổi không có những tiền căn này vẫn mắc bệnh.

Năm 2017, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị cho 80 bệnh nhân dưới 30 tuổi mắc ung thư vùng đầu cổ, hốc miệng.

Ngoài ra, các bác sĩ vẫn gặp những người trẻ tuổi mắc bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp nhưng độ tuổi mắc bệnh này không thay đổi nhiều so với trước đây.

Hệ lụy của đời sống công nghiệp

Cho đến nay giới chuyên môn vẫn chưa thể lý giải hết được những nguyên nhân người trẻ tuổi, không có nhiều những yếu tố nguy cơ mà vẫn mắc bệnh ung thư.

Với những người trẻ này, giới chuyên môn cho rằng yếu tố di truyền là quan trọng nhất. Có thể trong bản thân nội tại của những người này đã có những đột biến bất thường về gen. 

Trong cuộc sống, những người này lại tiếp xúc thêm với những yếu tố tác hại của môi trường sẽ làm cho ung thư xuất hiện nhanh.

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh cho biết ngoài yếu tố quan trọng về di truyền, những người trẻ này ngày nay có thể hút thuốc lá sớm hơn, uống rượu bia sớm hơn. Đây là những yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư sớm hơn.

Ngoài ra, giới trẻ ngày nay thờ ơ với những biện pháp phòng chống bệnh ung thư. Nhiều bạn trẻ ít vận động, ăn nhiều thức ăn nhanh, ăn ít rau xanh và trái cây... Bác sĩ Quốc Thịnh nhấn mạnh ăn nhiều các loại thức ăn nhanh (fastfoot) lâu dài sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư vú.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, 1/3 các loại ung thư có thể phòng ngừa được bằng cách ăn uống hợp lý, tiêu thụ ít chất béo, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. Tại các nước đang phát triển, nếu kiểm soát được an toàn thực phẩm cũng sẽ góp phần phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Các nhà khoa học đã xác định các hóa chất độc hại có trong thực phẩm như thuốc trừ sâu quá ngưỡng cho phép, hàn the, chất formol làm thức ăn dai, tươi màu, phẩm màu công nghiệp dùng nhuộm màu thức ăn… đều là những chất gây ung thư.

Ngoài ra, sử dụng các loại ngũ cốc bị ẩm mốc có thể bị độc chất aflatoxin gây ung thư gan mạnh. Các loại thức ăn muối mặn, thịt bảo quản lâu ngày có thể sinh ra nitrosamine, cũng là chất gây ung thư mạnh.

Ngoài ra, có thể phòng ngừa ung thư bằng cách hạn chế thuốc lá, văcxin chủng ngừa HPV và viêm gan siêu vi B, tránh lạm dụng rượu bia.

Số ca ung thư tăng 5-10% mỗi năm

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2012 trên toàn cầu có 14,1 triệu ca ung thư mắc mới và 8,2 triệu ca tử vong, thì dự báo đến năm 2030 sẽ có 21,7 triệu ca mắc mới, 13 triệu ca tử vong.

Sự gia tăng này chủ yếu ở các nước đang phát triển, trong đó có VN.

Ở nước ta hiện nay ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai chỉ sau các bệnh lý tim mạch. Ghi nhận ung thư tại các trung tâm ung thư lớn của cả nước cho thấy hiện nay số ca mắc ung thư có chiều hướng gia tăng.

Số liệu ước đoán, và có lẽ còn thấp hơn so với thực tế, cho thấy hằng năm ở nước ta có khoảng 150.000 ca ung thư mắc mới và hơn phân nửa trong số này tử vong. Nhiều loại ung thư gia tăng. Ước tính số ca ung thư hằng năm tăng từ 5-10%.

Ung thư ở người trẻ: Khi không ăn được bằng miệng Ung thư ở người trẻ: Khi không ăn được bằng miệng

TTO - 70% người bệnh mắc ung thư lưỡi có hút thuốc hoặc uống rượu.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên