18/10/2023 14:03 GMT+7

Tại sao Đức Long Gia Lai nợ chỉ 17 tỉ đồng mà dây dưa không trả?

Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nói nợ đối tác 17 tỉ đồng, nhưng do không có khả năng trả nợ ngay số tiền đó, nên xin trả từng giai đoạn. Còn Lilama 45.3 cho rằng Đức Long Gia Lai cố tình không trả nợ.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TP Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TP Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Liên quan vụ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Đức Long Gia Lai) bị tòa án mở thủ tục phá sản ngày 18-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã có phiếu chuyển đơn kiến nghị của tổng giám đốc công ty này cho TAND tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định.

Đức Long Gia Lai muốn trả dần từng đợt

Như đã phản ánh, TAND tỉnh Gia Lai đã mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai do liên quan đến khoản nợ của công ty này với Công ty CP Lilama 45.3 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công công trình Thủy điện Đăk Pô Cô.

Tháng 6-2022, TAND TP Pleiku xét xử sơ thẩm và ra bản án số 05/2022/KDTM-ST xác định Đức Long Gia Lai phải trả cho Lilama 45.3 khoản nợ hơn 17 tỉ đồng.

Đến tháng 2-2023, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm, ra bản án số 03/2023/KDTM-PT giữ nguyên bản án sơ thẩm trước đó.

Tháng 3-2023, Chi cục Thi hành án dân sự TP Pleiku có quyết định thi hành án số 1044 yêu cầu Đức Long Gia Lai phải trả cho Lilama 45.3 khoản nợ cả gốc và lãi là 17 tỉ đồng.

Do Đức Long Gia Lai chưa trả khoản nợ nêu trên, Lilama 45.3 gửi đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản.

Ngày 9-10-2023, TAND tỉnh Gia Lai có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai.

Về lý do vì sao chậm trả nợ để tòa án phải mở thủ tục phá sản, ông Nguyễn Tường Cọt - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - nói rằng do tình hình tài chính khó khăn. Hiện công ty không có khả năng trả nợ ngay một lúc nên muốn thanh toán theo từng đợt từ 2023 đến 2026, hoặc sớm hơn nếu tình hình kinh doanh của công ty dần ổn định.

Nhưng phía Lilama 45.3 muốn trả tất cả khoản nợ trong 10 ngày theo quyết định thi hành án.

Theo ông Cọt, vừa qua do tài khoản của Lilama 45.3 bị phong tỏa, nên nhiều lần công ty chuyển tiền đều bị chặn.

Phải đến khi nhờ sự can thiệp của ngân hàng thì vào ngày 12-10, công ty mới chuyển trả được một phần tiền nợ cho Lilama 45.3.

Lilama 45.3 nói gì?

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Sương - người đại diện theo ủy quyền của lãnh đạo Công ty CP Lilama 45.3 - cho biết Lilama 45.3 và Đức Long Gia Lai đã ký kết hợp đồng kinh tế vào năm 2016. Tuy nhiên, Đức Long Gia Lai đã không tuân thủ việc thanh toán theo thỏa thuận cho Lilama 45.3.

Mặc dù Lilama 45.3 đã gia hạn thời gian thanh toán cho Đức Long Gia Lai (hạn cuối cùng Đức Long Gia Lai phải thanh toán là ngày 30-9-2020), nhưng doanh nghiệp này vẫn cố tình trì hoãn việc trả nợ khiến Lilama 45.3 phải khởi kiện ra tòa.

Tháng 4-2023, tại cơ quan thi hành án, Đức Long Gia Lai tiếp tục đề nghị kéo dài thời gian trả nợ cho đến năm 2026, nếu tình hình tài chính tốt thì sẽ trả sớm hơn.

Nhận thấy Đức Long Gia Lai mất khả năng thanh toán, Lilama 45.3 đã gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai đến TAND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, đơn yêu cầu của Lilama 45.3 từng bị TAND tỉnh Gia Lai trả lại. Tuy nhiên, vào tháng 6-2023, chánh án TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng đã xác định Lilama 45.3 có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai và trích dẫn căn cứ để xác định Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp "mất khả năng thanh toán" theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Chánh án TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng cũng yêu cầu TAND tỉnh Gia Lai nhận đơn của Lilama 45.3 để giải quyết theo quy định.

Kể từ khi TAND tỉnh Gia Lai thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản đến nay, Đức Long Gia Lai vẫn chưa thanh toán toàn bộ nợ cho Lilama 45.3, mà chỉ trả vỏn vẹn 100 triệu đồng.

Tài khoản ngân hàng Lilama 45.3 không bị phong tỏa

Cũng theo bà Sương, không có chuyện tài khoản ngân hàng của Lilama 45.3 bị phong tỏa như Đức Long Gia Lai nói.

Lilama 45.3 đã rất nhiều lần gửi công văn đề nghị thanh toán, trong đó có ghi rõ số tài khoản nhận thanh toán cho Đức Long Gia Lai, nhưng Đức Long Gia Lai vẫn "từ chối việc trả nợ".

Tòa án tỉnh ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, tòa cấp cao lại hủyTòa án tỉnh ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, tòa cấp cao lại hủy

Một doanh nghiệp bất động sản ở Quảng Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh này có quyết định mở thủ tục phá sản, tuy nhiên tòa án cấp cao sau khi xem xét thì hủy quyết định trên vì cho rằng chưa có căn cứ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên