
Vụ việc của Malaysia vẫn chưa có phán quyết cuối cùng - Ảnh: FAM
Theo lý giải của luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, nguyên nhân chính là do vụ của Malaysia có tới 8 đơn kháng cáo riêng biệt, nhưng lại được gộp chung để xét xử trong một phiên điều trần duy nhất tại trụ sở của CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ.
Ông Hairul cho biết: "Đối với một vụ án đơn lẻ thông thường, ngay cả khi các bên liên quan nộp tài liệu nhanh chóng cũng phải mất khoảng 1 tháng mới có thể đưa ra quyết định. Hãy thử tưởng tượng, ở đây chúng ta có tới 8 hồ sơ cần được lắng nghe và phán quyết chỉ trong một phiên xét xử".
Luật sư này cũng nhấn mạnh rằng do quy mô và tính chất phức tạp của các thủ tục tố tụng, hội đồng CAS bắt buộc phải xem xét kỹ lưỡng nhiều tài liệu trước khi đưa ra một phán quyết cuối cùng mang tính ràng buộc.
Vào tháng 9-2025, 7 cầu thủ nhập tịch "gian dối” của bóng đá Malaysia gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị FIFA tuyên phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Nguyên nhân xuất phát từ bê bối làm giả hồ sơ để chứng minh họ có gốc gác Malaysia, qua đó lách luật để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nước này.
Bên cạnh án phạt treo giò dành cho các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị FIFA phạt nặng 350.000 franc Thụy Sĩ.
Hậu quả của bê bối này còn khiến tuyển Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 trong hàng loạt trận giao hữu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.
Không chấp nhận án phạt, FAM cùng 7 cầu thủ đã đồng loạt nộp đơn kháng cáo lên CAS. Cuối tháng 1-2026, CAS đã có một động thái nhượng bộ khi tạm thời đình chỉ án phạt của FIFA, cho phép các cầu thủ này được thi đấu trở lại trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Phiên điều trần của CAS về vụ việc này đã bắt đầu vào ngày 26-2 và kéo dài căng thẳng suốt 12 tiếng đồng hồ.
Ban đầu CAS dự định công bố phán quyết ngay trong buổi sáng 27-2, nhưng hội đồng trọng tài cho biết họ cần thêm thời gian để cân nhắc khối lượng bằng chứng và lập luận pháp lý khổng lồ.
Dự kiến phán quyết cuối cùng cho vụ bê bối chấn động bóng đá Malaysia này sẽ chính thức được công bố vào tuần tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận