
Lại Lý Huynh (trái) đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trong làng cờ đỉnh cao - Ảnh: SINA
"Thời khắc lịch sử của Ngũ Dương Bôi. Liệu giải đấu sẽ lần đầu tiên chào đón một nhà vô địch nước ngoài, hay Trình Vũ Đông sẽ gìn giữ thể diện cho làng cờ Trung Quốc?", bài viết trên Sina bình luận.
Đây không phải lần đầu tiên trang tin Sina tỏ ra cảm thán về khả năng Lại Lý Huynh làm nên lịch sử ở Ngũ Dương Bôi, qua đó khiến làng cờ Trung Quốc thêm một phen "mất mặt".
"Lại Lý Huynh từng vô địch thế giới, giải đấu mà mỗi quốc gia chỉ được cử 2 kỳ thủ tranh tài. Nhưng ở Ngũ Dương Bôi, chúng ta có đến 14 kỳ thủ", Sina chỉ ra.
"Xa luân chiến" là cách mà dư luận cờ tướng Trung Quốc mô tả về cuộc đối đầu giữa các kỳ thủ nước nhà với Lại Lý Huynh. Tại đây, kỳ thủ Việt Nam không có đồng đội, rơi vào bảng đấu có 3 kỳ thủ trong top 15 Trung Quốc, và ngày qua ngày vững vàng tiến lên với đẳng cấp không thể bàn cãi.
"Về lý thuyết, Trình Vũ Đông kém kinh nghiệm hơn Lại Lý Huynh khi kém đến hơn 10 tuổi (Trình Vũ Đông năm nay mới 25 tuổi, Lại Lý Huynh đã 36).
Nhưng đó cũng là lợi thế của Trình Vũ Đông. Lại Lý Huynh có phong cách rất tỉ mỉ, vững chắc, thiên về trung cuộc và tàn cuộc. Nhưng Trình Vũ Đông có biệt danh là "chàng trai điềm tĩnh" (đạm định ca).
Anh ấy sẽ không mắc sai lầm trước kỳ thủ có kinh nghiệm hơn mình, và có thể sẽ thắng trong cuộc chiến dài hơi", chuyên trang Sports YCWB bình luận.
Dễ hiểu vì sao truyền thông Trung Quốc lại mong mỏi Trình Vũ Đông thắng Lại Lý Huynh đến thế. Việc đánh mất ngôi vương làng cờ thế giới vào tay kỳ thủ Việt Nam vốn đã khiến kỳ đàn Trung Hoa sục sôi, và giờ đây là siêu giải đấu giàu truyền thống Ngũ Dương Bôi.
Ngũ Dương Bôi đời đời được xưng tụng là "thánh đàn của các kỳ vương", vì thường chỉ mời kỳ vương các đời Trung Quốc tham dự.
Trong vài năm trở lại đây, Ngũ Dương Bôi bắt đầu mở rộng ra phạm vi quốc tế và nhiều góc độ khác (như việc mời cả nữ kỳ thủ). Nhưng việc một kỳ thủ hải ngoại đăng quang giải đấu là điều chưa từng có, và cũng khiến làng cờ Trung Quốc "không chấp nhận nổi".
"Thật lạ lẫm khi ngôi vương giải cờ truyền thống của Trung Quốc lại thuộc về một người nước ngoài, mong Trình Vũ Đông gìn giữ thể diện cho các kỳ thủ nước nhà", một CĐV từ Thẩm Quyến bình luận trên Sohu.
Theo bảng xếp hạng cuối năm 2025, Trình Vũ Đông xếp hạng 8 ở Trung Quốc. Anh được xem là người dẫn đầu thế hệ sinh sau năm 2000 của làng cờ Trung Quốc, với lực cờ ngang ngửa Doãn Thăng và Vương Vũ Bác.
Không chỉ vậy, Trình Vũ Đông nổi danh "đạm định ca" vì phong thái cực kỳ điềm tĩnh trong những thời khắc quyết định.
Được xem là "siêu giải đấu" có vị thế đứng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, Ngũ Dương Bôi có tổng giải thưởng lên đến hơn 1,1 triệu tệ (hơn 4 tỉ đồng), cũng là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay.
Nhà vô địch sẽ nhận được 300.000 tệ (hơn 1 tỉ đồng), chỉ cần vào vòng chung kết đã nhận mức thưởng tối thiểu là 12.500 tệ (47 triệu đồng).
Vòng loại của giải diễn ra từ ngày 29 đến 31-1, còn vòng chung kết diễn ra từ ngày 25-2 đến 1-3, tại Quảng Châu.
Ngoài Lại Lý Huynh của Việt Nam, 15 kỳ thủ còn lại góp mặt ở giải là: Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiện, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Túc Thiếu Phong, Quách Phụng Đạt, Phùng Gia Tuấn, cùng hai nữ kỳ thủ là Đường Đan và Đường Tư Nam.
Trận chung kết lượt đi và về giữa Lại Lý Huynh và Trình Vũ Đông dự kiến sẽ diễn ra lần lượt lúc 13h và 18h ngày 1-3.
Giải đấu được trực tiếp rộng rãi trên nhiều kênh YouTube, mạng xã hội chuyên về cờ tướng ở Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận