05/09/2013 10:25 GMT+7

Tài sản tỉ phú Ấn Độ "bốc hơi" vì đồng rupee

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Người giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã phải chịu thiệt hại tồi tệ nhất trong giới tỉ phú nước này, khi giá đồng rupee giảm đến mức kỷ lục, xóa sổ hết 24% tài sản của ông.

Những dinh thự tỉ phú mắc nhất thế giới

dUArPpKJ.jpgPhóng to
Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani - Ảnh: Bloomberg

Chủ tịch 56 tuổi của Reliance Industries Ltd., nhà máy phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, đã mất 5,6 tỉ USD trong khối tài sản kể từ ngày 1-5. Bloomberg Billionaires Index thống kê hiện tài sản ròng của ông chỉ còn 17,5 tỉ USD. Tài sản của ông Anil Ambani, em trai tỉ phú Mukesh, cũng "bốc hơi" 17% (tương đương 1,3 tỉ USD) trong khối tài sản 6,5 tỉ USD kể từ tháng 5-2013.

Trong bảng xếp hạng tỉ phú Bloomberg, ông Armani đang là người giàu thứ 8 Ấn Độ. Phần lớn tài sản của ông nằm trong cổ phần của các công ty giao dịch công khai, bao gồm cả Reliance Communications Ltd., công ty điện thoại di động lớn thứ 3 Ấn Độ tính về giá trị thị trường.

Ngân hàng dự trữ quốc gia Ấn Độ hôm 20-8 cho biết bắt đầu mua nợ chính phủ để bơm tiền vào nền kinh tế và cân nhắc giảm doanh số bán hàng các hối phiếu tiền mặt hằng tuần, nhằm kiềm chế việc gia tăng lợi suất trái phiếu đe dọa nền kinh tế. Tháng 7-2013, ngân hàng trung ương đã tiến hành một đợt thắt chặt tiền mặt (cash crunch) để vực dậy đồng rupee.

Tài sản của tỉ phú Dilip Shanghvi, người sáng lập công ty sản xuất dược phẩm lớn nhất Ấn Độ (về giá trị thị trường) Sun Pharmaceutical Industries mất giá 2 tỉ USD kể từ tháng 5-2013. Theo Bloomberg Index, doanh nhân 58 tuổi này hiện đang sở hữu khối tài sản 10,2 tỉ USD, cổ phiếu của Sun Pharmaceutical giảm 16% từ mức kỷ lục ngày 30-7.

Tương tự, tỉ phú 46 tuổi Kumar Mangalam Birla, chủ tịch Aditya Birla Group chịu thiệt hại 950 triệu USD (11%) giá trị tài sản. Cổ phiếu Aditya Birla Nuvo giảm 17% từ ngày 14-8.

Đồng rupee Ấn Độ là đồng tiền chính có mức hiệu suất tệ nhất thế giới trong tháng qua và đang phải gánh chịu áp lực nặng nề khi các nhà đầu tư quốc tế bán tài sản trong các thị trường mới nổi do lo ngại Mỹ sẽ giảm gói kích thích hằng tháng 85 tỉ USD.

Lãnh đạo cấp cao Munesh Khann tại Grant Thornton (Mumbai) nhận định: “Các nhà đầu tư trong các tổ chức nước ngoài đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn đang kéo tiền ra khỏi Ấn Độ. Điều đó càng đè thêm áp lực cho các công ty này".

Theo Hội đồng chứng khoán & hối đoái quốc gia, giới đầu tư quốc tế đã bán ròng 3 tỉ USD cổ phiếu Ấn Độ kể từ ngày 3-6. Chỉ số S&P BSE Sensex (SENSEX) hôm 22-8 giảm 1,9% còn 17.905,91, tiếp nối chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp 7,6%, mức cao nhất kể từ tháng 7-2009. Đồng rupee cùng ngày cũng giảm, chạm ngưỡng thấp nhất mọi thời đại 64,55 rupee/USD.

Theo Bloomberg

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên