04/02/2015 11:18 GMT+7

Tai nạn máy bay do phi công chụp ảnh “tự sướng”

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Kết luận về vụ rơi máy bay Cessna 150K ở Colorado tháng 5-2014, các nhà điều tra Mỹ cho biết tai nạn do phi công chụp ảnh tự sướng trong buồng lái nên mất tập trung.

Hiện trường vụ rơi máy bay Cessna 150K ở Colorado năm ngoái - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời các nhà điều tra nói đây có thể là nguyên nhân góp phần dẫn đến tai nạn chết người này.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 31-5-2014 khi phi công 29 tuổi Amritpal Singh và hành khách 31 tuổi Jatinder Singh thiệt mạng khi chiếc máy bay nhỏ Cessna 150K của anh đâm xuống một cánh đồng ở Colorado. 

Cuộc điều tra sau đó dùng các đoạn phim ghi lại được bằng máy quay trong buồng lái cho thấy phi công đã liên tục chụp ảnh “tự sướng” với điện thoại của mình trước khi tai nạn xảy ra.

“Dựa trên bằng chứng phi công đã sử dụng điện thoại di động trong khi bay ở tầm thấp, có thể thấy việc sử dụng điện thoại trong suốt chuyến bay đã khiến phi công mất tập trung và góp phần vào việc hình thành mất định hướng không gian và sau đó là mất kiểm soát” - cơ quan điều tra nói. 

Đoạn phim cũng cho thấy phi công mải mê nhắn tin trên điện thoại.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên