06/04/2019 18:19 GMT+7

Tai nạn liên hoàn trên đèo Chư Sê, 3 người bị thương nặng

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Sáng 6-4, một chiếc xe chở đá khi đổ đèo Chư Sê (Gia Lai) đã mất lái gây tai nạn liên hoàn với 4 phương tiện khác. Hậu quả 3 người bị thương nặng, 5 phương tiện đều hư hỏng nghiêm trọng.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Chư Sê, 3 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn giữa xe chở đá và 4 phương tiện khác đang cùng đổ đèo Chư Sê. Ảnh: CTV

Đến chiều 6-4, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết vẫn đang giải quyết hậu quả vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Chư Sê, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng nay trên đèo Chư Sê, đoạn qua thôn Thanh Thượng A, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện.

Vào thời điểm trên, xe tải chở đá do anh Trịnh Văn Phú (31 tuổi, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai) điều khiển khi đang đổ đèo đã va chạm vào xe tải  do anh Nguyễn Trung Hiếu (42 tuổi) điều khiển, chở theo ông Lê Tấn Diễn (cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) lưu thông cùng chiều ở phía trước.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Chư Sê, 3 người bị thương nặng - Ảnh 2.

Các phương tiện lao xuống taluy sau khi xảy ra va chạm. Ảnh: CTV

Sau cú va chạm mạnh bất ngờ từ phía sau, chiếc xe tải bị đẩy về phía trước và tông vào xe 4 chổ do anh Trần Trọng Ni (trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) điều khiển cùng chiều. Trên xe chở theo anh Lê Xuân Quế (30 tuổi, trú tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) và ông Ngô Xuân Thành (56 tuổi, trú tại TP. Pleiku). 

Chiếc xe bị va chạm lao về phía trước tiếp tục tông vào hai xe công nông đầu ngang độ chế cũng đang lưu thông cùng chiều ở phía trước, do anh Phạm Văn Toán (43 tuổi) và anh Phạm Bá Hiệu (23 tuổi, cùng trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) điều khiển. 

Tai nạn liên hoàn trên đèo Chư Sê, 3 người bị thương nặng - Ảnh 3.

Hiện trường xe công nông và xe tải lật ngang trên đèo Chư Sê. Ảnh: CTV

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, ông Lê Tấn Diễn trên xe ô tô 4 chỗ và anh Trịnh Văn Phú (người điều khiển xe tải chở đá) bị thương nặng. Cả 5 phương tiện đều hư hỏng nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, qua lời khai ban đầu của tài xế Trịnh Văn Phú cho thấy chiếc xe tải chở đá đã bị mất lái khi đổ đèo Chư Sê, dẫn đến tai nạn. 

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên