NGUYỄN PHONG CHÂU
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Nhiều bậc cha mẹ hôm nay lo lắng con nghiện, sợ con trẻ dán mắt lướt mạng xã hội từ sáng đến khuya rồi lười giao tiếp, thiếu tập trung, học hành sa sút, sống thu mình trong thế giới ảo.
Thanh niên "ba không" - không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo - đang tăng là chuyện mắt thấy, tai nghe mà lo.
Ở tuổi gần 50, nhiều người nhận ra, hôn nhân không phải là tìm người giống mình mà là học cách sống cùng một người khác mình.
Trong đời sống hiện đại, một cuộc gọi điện thoại có thể giải quyết rất nhiều việc: đặt lịch khám bệnh, liên hệ cơ quan nhà nước, gọi cấp cứu... Nhưng với người điếc và khiếm thính, điều đó không hề đơn giản.
Việc một nữ TikToker có hơn 3,1 triệu người theo dõi phát biểu 'bánh mì là món ăn chỉ khi đói khát, khổ cực mới ăn' vừa qua là bài học đắt giá về sức mạnh và trách nhiệm của lời nói trên không gian mạng.
300 tấn thịt bẩn bị tuồn ra thị trường, len lỏi đến bữa ăn trường học. Phía sau con số ấy là một cái ác nhắm vào sức khỏe trẻ thơ đang tuổi lớn. Chấn chỉnh việc này như thế nào?
Thời gian của bố mẹ không còn dài như mình vẫn nghĩ.
TP.HCM đang chuẩn bị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt với lộ trình gấp rút, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026. Theo đó, TP.HCM sẽ có thêm điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
Lương hưu, về bản chất, không chỉ là một khoản chi trả định kỳ, mà là lời cam kết của xã hội đối với người lao động sau một đời đóng góp. Tăng lương hưu không chỉ là sự điều chỉnh con số, đó là chuyện an sinh tuổi già.
Chuyện về người trẻ thành lập công ty từ rất sớm, kiếm được nhiều tiền, có sự nghiệp nổi bật hoặc đạt thành tích đáng nể ở độ tuổi đôi mươi đã không còn quá lạ gì trong vô vàn thông tin trên mạng.
Tháng 3 hằng năm là Tháng thanh niên, được xem như tháng cao điểm hành động của tuổi trẻ trong nỗ lực góp sức cùng cộng đồng, thành phố và đất nước.
Với người trẻ, bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là cơ hội để họ trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của chính mình.
Trước thềm bầu cử ngày 15-3, mỗi cử tri đều có thể tự hỏi: người mà mình lựa chọn có thật sự lắng nghe và đại diện cho những mối quan tâm của xã hội hay không?
Một anh đồng nghiệp tôi, người luôn nổi tiếng quyết đoán và nhiều năng lượng. Anh tâm sự: "Sau mỗi kỳ nghỉ dài như Tết, tôi cần ít nhất một tuần để hồi phục nhịp làm việc. Không phải vì lười mà vì tâm lý bị kéo giãn quá mức".
Kính lão không chỉ là một mỹ tục. Đó là một cơ chế văn hóa giúp xã hội 'tự cân bằng'.