K.TÂM
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Không thể khuyến khích chuyển đổi xanh chỉ ở một vài doanh nghiệp mà phải trở thành một nền kinh tế xanh khi có đầy đủ các 'tầng' của nền kinh tế gồm người sản xuất, doanh nghiệp cho tới khoa học công nghệ, tri thức và người tiêu dùng.
Thời gian gần đây làm lúa hữu cơ, lúa sinh thái, sản xuất xanh không còn là từ khóa trên mạng mà là câu chuyện thực tế đang lan tỏa mạnh, làm người nông dân thật sự đổi đời.
Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền Tây bắt đầu trở nên gay gắt, trên dòng sông Tiền, máy đo độ mặn nhấp nháy liên tục, dừng lại ở mức 3,8‰ rồi nhanh chóng vượt qua ngưỡng 4‰ chỉ sau một con nước lớn.
Mô hình lúa chất lượng cao, giảm phát thải giúp tăng năng suất, giảm chi phí, nhưng đầu ra bấp bênh, thiếu vốn và liên kết khiến nông dân còn dè dặt.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ít nhất 18 triệu tấn mỗi năm, với giá trị giao thương trên 31 tỉ USD.
Ở cực Nam của Tổ quốc, các doanh nghiệp thủy sản và nông, lâm sản cũng đang chờ đợi những thay đổi tương tự từ hạ tầng logistics.
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, đi dọc Đồng bằng sông Cửu Long mới thấy nhịp đập của một vùng đất đang chuyển mình.
Dịp Tết Bính Ngọ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã… đã tung ra thị trường những giỏ quà Tết độc đáo được làm từ các sản phẩm OCOP chỉ có ở miền Tây.
Ngày 4-7, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu ký quyết định phân công nhiệm vụ của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND thành phố này.
Ngày 2-7, ông Liễu Quý Ngân (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ), người tố cáo C.P. Việt Nam, cho biết sáng cùng ngày công an đã mời ông làm việc.
Luật sư đại diện của cựu chủ tịch TP Sóc Trăng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử cho thân chủ của mình.
22 cán bộ, nguyên là cán bộ của thành ủy, các phòng chức năng của TP Sóc Trăng và một số phường cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của thương hiệu gạo ST25, cảnh báo tình trạng vi phạm bản quyền về giống lúa đã gây ra những hậu quả nặng nề.
Nhiều doanh nghiệp ngành lúa gạo Việt đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người làm giả, nhái bao bì lúa gạo.
Xuyệt cá là kiểu đánh bắt tận diệt đang diễn ra khắp nơi, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản, mất cân bằng sinh thái, gây nhiều hậu họa khác.