
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hạnh phúc khi rất nhiều bạn đọc đến giao lưu với ông, nhân kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện Kính vạn hoa - Ảnh: LINH ĐOAN
Kính vạn hoa được xem là bộ truyện dài tập đầu tiên của Việt Nam dành cho học trò, với 54 tập mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết trong suốt 10 năm trời. Tập đầu tiên xuất bản tháng 12-1995.
Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh với những kỷ lục
Phát biểu trong buổi kỷ niệm Kính vạn hoa tròn 30 tuổi, ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng - nói 30 năm đủ để khẳng định giá trị của một tác phẩm như Kính vạn hoa.
Bộ sách này đã được tái bản đến 22 lần. Nhân Kính vạn hoa tuổi 30, nhà xuất bản cũng cho tái bản bộ mới với hình thức đẹp đẽ, nhỏ gọn để tiện cho bạn đọc cầm đi bất cứ nơi đâu.
Không chỉ là bộ truyện thiếu nhi dài tập đầu tiên của Việt Nam, mà Kính vạn hoa cũng đạt kỷ lục phát hành cả triệu bản với số lượng nhân vật lên đến hơn 200. Là quyển sách được các bạn nhỏ ngày ấy chờ đợi hàng tuần.
Để phát huy giá trị của Kính vạn hoa, ông Nghĩa cho biết sẽ bàn với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có thể triển khai Kính vạn hoa bản truyện tranh, hoặc có thể dịch bộ truyện sang tiếng Anh, tiếng Trung…

Đông đảo bạn đọc nhiều lứa tuổi đến buổi giao lưu và xin chữ ký tác giả Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: LINH ĐOAN
Nhiều độc giả trung thành của Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ họ đọc Kính vạn hoa từ thuở bé. Đến nay, những đứa trẻ ngày ấy đã lớn, là cha mẹ của những đứa trẻ khác, mà vẫn gìn giữ những tập truyện Kính vạn hoa khi xưa.
Ở lứa tuổi trung niên đọc đi đọc lại họ vẫn không chán. Bởi Kính vạn hoa chính là một phần tuổi thơ của họ. Từ bộ truyện ấy đã nuôi lớn ước mơ của bao đứa trẻ, được đi đây đi đó, được khám phá Đà Lạt, được trở thành cô giáo, mở rộng tình yêu với thiên nhiên, động vật…

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng - tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: LINH ĐOAN
Bền bỉ với Kính vạn hoa vì tự ái nghề nghiệp, tự ái dân tộc
Chia sẻ với rất đông độc giả đến mừng sinh nhật Kính vạn hoa, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể khoảng năm 1992, 1993 nhà xuất bản có đề nghị ông phóng tác từ một bộ truyện nước ngoài.
Vì công việc cá nhân nên Nguyễn Nhật Ánh không thể nhận lời, nhưng ông vẫn áy náy nên có hứa sẽ viết một bộ truyện dài tập về những vấn đề của học sinh Việt Nam.
Ông nói vậy nhưng hy vọng nhà xuất bản… quên đi lời hứa của mình. Ai dè ông Nguyễn Thắng Vu (Giám đốc nhà xuất bản thời ấy) cứ gặp lại hỏi Nguyễn Nhật Ánh chừng nào có bộ truyện. Bị hỏi hoài cũng nhột nên Nguyễn Nhật Ánh phải bắt tay viết.
Trên thị trường lúc đó bộ truyện Doraemon của Nhật đang làm mưa làm gió nên với Nguyễn Nhật Ánh là một áp lực. Thời đó ông còn gõ máy chữ, cứ xong bộ nào là kẹp bản thảo, cộng với bìa và tranh vẽ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường gởi bưu điện ra nhà xuất bản ngoài Hà Nội.
Việc mỗi tuần phải ra một tập khiến đến 10-15 tập là Nguyễn Nhật Ánh cạn dần ý tưởng, vì vậy ông phải tìm mọi cách, vận dụng sự tưởng tượng để xây dựng tiếp những câu chuyện mới. Hành trình đó tạo nên áp lực, sự căng thẳng, mệt mỏi nên có khoảng 3 lần Nguyễn Nhật Ánh đã muốn ngừng lại.
Tuy nhiên ông nhớ hoài lời động viên của ông Nguyễn Thắng Vu: "Sách ngoại đang chiếm lĩnh, cậu là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, cậu phải cố gắng và không được buông súng".
Bên cạnh lời nói của ông Vu, bản thân Nguyễn Nhật Ánh có suy nghĩ tại sao những tác giả nước ngoài làm được những bộ truyện hấp dẫn như thế mà mình không làm được. Sự trăn trở đó đã giúp Nguyễn Nhật Ánh đi hết được 54 tập và đến bây giờ nhìn lại, ông thừa nhận mình có thể bền bỉ như thế vì "tự ái nghề nghiệp, tự ái dân tộc".
Nhiều độc giả vẫn tò mò không biết Nguyễn Nhật Ánh có định tiếp tục kéo dài số tập của Kính vạn hoa. Nguyễn Nhật Ánh khẳng định với ông, bộ truyện này đã làm tròn sứ mệnh của mình nên ông muốn khép lại, không có ý định nối tiếp.
Hạnh phúc lớn nhất của Nguyễn Nhật Ánh là sau 30 năm Kính vạn hoa vẫn có thể tồn tại và vẫn được công chúng tìm đọc. Ông hy vọng sẽ có tiếp những lần sinh nhật 40, 50, 60. Ông nói: "Tới sinh nhật năm 60 chắc tôi không còn nữa. Nhưng nếu tác phẩm có thể sống lâu hơn cả tác giả thì đó là điều hết sức tuyệt vời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận