04/05/2023 09:36 GMT+7

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 4-5, ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, tắc đường đã xảy ra trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, lượng xe đổ về trung tâm thủ đô lớn khiến nhiều điểm giao thông trở nên "nghẹt thở".

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) ùn tắc trong sáng 4-5 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 4-5, ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm, học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online thời điểm 7h20 sáng cùng ngày, tại tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), xe cộ nườm nượp từ hướng quận Hà Đông đổ về trung tâm thành phố, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Tại lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở, dòng xe ken kín nhau, nhích từng chút để lên cầu, có thời điểm nhiều xe phải chôn chân giữa cầu vì ùn tắc.

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Nhiều người dân mệt mỏi vì tắc đường trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại khu vực đường Trường Chinh (đoạn nút giao Ngã Tư Sở - Láng), thời điểm 7h45 sáng, dòng người và xe đổ về đông đúc khiến tình hình giao thông tại đây trở nên tồi tệ. Nhiều người phải rất chật vật mới có thể di chuyển qua được nút giao kể trên.

Ghi nhận tại hai tuyến đường gồm Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương (Hà Nội) sáng 4-5, hàng ngàn xe cộ ùn ùn từ khu vực quận Hà Đông và ngoại thành đổ về nội đô cũng khiến tình hình giao thông tại đây ùn tắc đến "nghẹt thở".

Đi từ khu vực quận Hà Đông di chuyển qua tuyến đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân) để tới nơi làm việc tại đường Liễu Giai (Ba Đình), bạn Nguyễn Thị Linh (26 tuổi) than thở: 

"Ngày hôm nay đường tắc kinh khủng, tôi chật vật mãi mới đi được qua đoạn đường Tố Hữu và Lê Văn Lương. Tình hình này không biết có kịp giờ vào làm việc không nữa".

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Ô tô, xe máy ken kín đường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã có mặt tại nút giao trọng yếu, đông đúc từ sáng sớm để phân luồng, điều tiết giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 7 (Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết trong sáng 4-5, lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến đường mà đơn vị quản lý đông đúc hơn so với những ngày thường, đặc biệt tại tuyến đường Trần Phú (Hà Đông) đổ về đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) để vào trung tâm thành phố.

"Là ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ kéo dài nên chắc chắn lượng phương tiện giao thông sẽ tăng cao trong khung giờ cao điểm buổi sáng. 

Đội cảnh sát giao thông số 7 cũng đã bố trí lực lượng ở các nút giao và các điểm giao thông có nguy cơ xảy ra tắc đường để điều tiết giao thông ngay từ sáng sớm", vị lãnh đạo trên thông tin.

Một số hình ảnh tắc đường ở Hà Nội hôm nay:

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Xe cộ chen chân nhau tại lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở - Ảnh: PHẠN TUẤN

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.

Trong sáng 4-5, nhiều người dân cũng mới bắt đầu từ quê quay trở lại Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

Đường Chùa Bộc hướng về trung tâm thành phố cũng xảy ra tình trạng ùn tắc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tắc đường, người Hà Nội chật vật đi làm sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.

Tình hình giao thông sáng 4-5 tại đường Trường Chinh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dòng người ùn ùn đổ về cửa ngõ thủ đô sau nghỉ lễDòng người ùn ùn đổ về cửa ngõ thủ đô sau nghỉ lễ

Dòng người và xe cộ ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khiến các cửa ngõ vào thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc, nhiều xe phải nhích từng chút một tại lối ra các cao tốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên