
Người tiêu dùng mua rau củ quả ở siêu thị (đường Cống Quỳnh, TP.HCM) - Ảnh: HỮU HẠNH
Theo báo cáo tổng kết công tác triển khai các giải pháp cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa được Sở Công Thương TP.HCM công bố, thị trường hàng hóa trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn biến ổn định.
Nguồn cung hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ nên không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá hoặc đầu cơ trục lợi. Giá các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu cơ bản ổn định, biến động trong biên độ hợp lý.
Một số mặt hàng rau củ quả, hoa chưng Tết tăng nhẹ vào ngày cao điểm nhưng không đột biến. Giá gạo và một số mặt hàng lương thực giảm nhẹ sau Tết do nhu cầu tiêu dùng giảm sau khi người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ trước Tết.
So với cùng kỳ năm trước, lượng hàng hóa thông qua ba chợ đầu mối giảm khoảng 11% trong ngày thường và giảm khoảng 20% lúc cao điểm nhưng thị trường không ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Sức mua tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tăng 20 - 30% so với ngày thường, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng cao điểm Tết (tháng 2-2026) ước tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn hoạt động gần như xuyên suốt, đa số chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết.
Những ngày cận Tết, các đơn vị này sẵn sàng phương án tăng lượng hàng từ 2-3 lần so với ngày thường. Theo báo cáo này, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị cho 2 tháng Tết đạt khoảng 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn thị trường, chiếm từ 23% - 43% nhu cầu tháng cao điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận