14/07/2019 21:21 GMT+7

Sức mạnh quân sự đáng 'gờm' của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO – Ngày 14-7, Pháp tổ chức duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elyseés với nhiều khí tài quân sự hiện đại đáng 'gờm'.

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Máy bay nhả khói màu quốc kỳ Pháp - Ảnh: Reuters

Có khoảng 4.300 thành viên lực lượng vũ trang, bao gồm các trung đoàn từ quân đội các nước châu Âu khác đã diễu hành qua đại lộ Champ-Elyseés. Trên bầu trời Paris, chiến đấu cơ nhả khói theo màu quốc kỳ pháp. Bên dưới là những chú cảnh khuyển đeo huân chương và đội kỵ binh với sắc phục lấp lánh.

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 2.

Đơn vị cảnh khuyển diễu hành đầy tự hào - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 3.

Lực lượng lính cứu hỏa Pháp - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 4.

Hải quân Pháp - Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU), gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng có mặt tại buổi lễ.

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 5.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld (phía sau) - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 6.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Reuters

Tuyên bố tại sự kiện, Tổng thống Macron khẳng định hợp tác quốc phòng châu Âu chặt chẽ là một trong những chính sách đối ngoại quan trọng của ông, trong bối cảnh hỗn loạn chính trị ở Đức và việc Anh rời khỏi EU.

Ông Macron nói đến Sáng kiến can thiệp châu Âu E21 của Pháp nhằm tạo ra một hành lang an ninh quốc phòng của châu Âu. Các nước tham gia E21 sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự khi cần, qua đó thắt chặt quan hệ giữa các nước EU và giảm phụ thuộc vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quốc khánh Pháp còn được gọi là Ngày phá ngục Bastille (Bastille Day) để tưởng nhớ sự kiện người dân Pháp phá ngục Bastille vào ngày 14-7-1789, là sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp.

Một số hình ảnh khí tài quân sự tại buổi lễ:

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Xe tăng diễu hành qua đại lộ Champ-Elyseés - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 8.

Quân nhân Pháp trình diễn - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 9.

Trình diễn ván bay cá nhân - Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự đáng gờm của Pháp khi duyệt binh mừng Quốc khánh - Ảnh 10.

Súng chống thiết bị bay không người lái - Ảnh: Reuters

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên