25/02/2023 08:33 GMT+7

Sức khỏe của nhân dân là mục tiêu duy nhất

Phạm Thị Ái Xuân - gương mặt "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" - được biết đến không chỉ là nữ bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn có nhiều đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

“Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” Phạm Thị Ái Xuân, nữ bác sĩ trưởng Trạm y tế phường 4, quận 10 (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” Phạm Thị Ái Xuân, nữ bác sĩ trưởng Trạm y tế phường 4, quận 10 (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tốt nghiệp ngành bác sĩ y học dự phòng Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm 2016, chị về nhận vị trí nhân viên rồi sau đó trở thành trưởng Trạm y tế phường 4, quận 10 (TP.HCM) sau gần ba năm công tác.

Tôi học bác sĩ y học dự phòng khi xác định muốn góp sức mình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Về trạm y tế phường làm việc, tôi càng ý thức rõ nếu y tế dự phòng làm tốt thì sức khỏe người dân sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Bác sĩ PHẠM THỊ ÁI XUÂN

Còn khỏe là còn "chiến đấu"

Tiếp xúc với bà con qua công việc sau nhiều năm, bác sĩ Xuân nghĩ ra giải pháp "Tăng cường truyền thông tư vấn sức khỏe theo nhóm nguy cơ đối với từng vấn đề sức khỏe tại địa bàn phường 4, quận 10".

Bằng việc rà soát, nắm bắt nhu cầu các nhóm nguy cơ theo từng vấn đề sức khỏe, định kỳ hằng quý, trạm y tế tổ chức truyền thông nhóm nhỏ theo nhu cầu vấn đề sức khỏe của người dân, làm suốt từ 2018 đến nay, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Thời điểm TP.HCM bùng dịch COVID-19, trạm y tế gần như là đầu mối cho việc khoanh vùng cùng các hoạt động phòng chống dịch.

Với nhiệm vụ phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, bác sĩ Ái Xuân trực tiếp phân vùng, đánh giá nguy cơ, tổ chức các đội hình lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện quản lý, chăm sóc, theo dõi F0 tại nhà, tham mưu cho lãnh đạo phường nhiều công việc liên quan.

Nhiệm vụ của tuyến đầu cơ sở, bác sĩ Xuân cùng đồng nghiệp quay cuồng với cơ man nào là việc chống dịch, có những giai đoạn tưởng chừng kiệt sức. Nhưng phía trước là sức khỏe, mạng sống của bà con nên phải tiếp tục "chiến đấu" dù có lúc trạm vốn chỉ có bốn nhưng đã mất hai người bị nhiễm phải cách ly.

"Thời gian nghỉ ngơi không có, không hiểu sức mạnh nào để mọi người gần như làm việc đến 200% sức lực như thế. Thật sự lúc đó chỉ nghĩ mình còn khỏe, phải đi tới và chiến đấu thôi. Mục tiêu duy nhất khi ấy chỉ là làm sao phải bảo vệ sức khỏe của bà con, nên tôi và đồng nghiệp cũng quên luôn hiểm nguy, lao vào tuyến đầu chống dịch", Ái Xuân nhớ lại.

Vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch, chị còn cùng chi đoàn Trung tâm Y tế quận 10 vận động được nhiều nguồn lực, nhu yếu phẩm gửi tặng các khu phong tỏa, xây dựng đội hình phun khử khuẩn, đội hình tình nguyện vận chuyển F0, cả clip tuyên truyền phòng chống dịch.

Tham gia hội thi trưởng trạm y tế giỏi lần đầu tiên được TP.HCM tổ chức, bác sĩ Xuân có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn qua những kiến thức và kỹ năng về phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm, quản lý các chương trình sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu. Và chị đã xuất sắc đoạt giải nhì hội thi.

Nữ huấn luyện viên của hội

Khá bất ngờ khi nữ bác sĩ ấy còn là thành viên Hội đồng huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của TP.HCM.

Từng giành vị trí thủ khoa Hội trại huấn luyện viên bậc I trung ương miền Đông Nam Bộ, sau đó Xuân tham gia ban chủ nhiệm câu lạc bộ huấn luyện, góp phần huấn luyện và tổ chức nhiều sân chơi kỹ năng, liên hoan, truyền lửa đam mê công tác hội đến nhiều bạn trẻ TP.HCM.

Ngoài giờ khoác áo blouse trắng, cuối tuần nếu không đi tình nguyện khám chữa bệnh cho bà con khó khăn, Xuân lại khoác lên mình màu áo xanh thanh niên tham gia hoạt động Đoàn - Hội.

Hành trang của nữ bác sĩ xinh xắn ấy có vô số danh hiệu được khen tặng vì những đóng góp trong công tác huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội LHTN Việt Nam, gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, giải thưởng "Hoa tình nguyện", đảng viên trẻ tiêu biểu của quận 10...

"Giúp ích cho người khác luôn mang lại cho tôi niềm vui, nên tôi sẽ tham gia hoạt động tình nguyện bất cứ khi nào có thể. "Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường", tôi vẫn tự nhắc chính mình như vậy" - Xuân bộc bạch.

Bí thư Quận Đoàn 10 Nguyễn Kim Trung cho biết ngoài những giải pháp quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân tại địa bàn, chị Xuân rất tích cực trong Câu lạc bộ y bác sĩ trẻ tình nguyện quận 10, hay tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn.

"Bác sĩ Ái Xuân luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo và cống hiến, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe người dân. Chị cũng là thành viên tích cực đóng góp đưa kỹ năng đến đoàn viên, hội viên, xứng danh người thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu thời đại mới", anh Kim Trung chia sẻ.

Nhiều năm công tác tại trạm y tế phường, Ái Xuân càng thấm thía vai trò của người thầy thuốc tại nơi gần dân nhất trong khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong đó, việc truyền thông để mọi người hiểu, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh là rất quan trọng. Gần đây,

thấy bà con hơi lơ là với dịch bệnh COVID-19, chị phải cùng đồng nghiệp làm nhiều đợt truyền thông, nhắc luôn cả việc quan tâm phòng dịch sốt xuất huyết.

Đối thoại với Công dân trẻ tiêu biểu: Để áp lực trở thành động lựcĐối thoại với Công dân trẻ tiêu biểu: Để áp lực trở thành động lực

Hiền lành, giản dị là cảm nhận đầu tiên khi người khác gặp Trần Khánh Tường - sinh viên năm thứ hai ĐH Y Dược TP.HCM - vừa được trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" ngay những ngày cuối năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên