09/01/2019 11:04 GMT+7

Sức khỏe 9 sinh viên gặp nạn tại đèo Hải Vân đã ổn định

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TTO - Sáng 9-1, đoàn công tác Trường cao đẳng Kiên Giang do ông Nguyễn Minh Quân - hiệu trưởng - dẫn đầu đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm hỏi, giải quyết vụ các sinh viên gặp nạn tại đèo Hải Vân.

Sức khỏe 9 sinh viên gặp nạn tại đèo Hải Vân đã ổn định - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Quân - hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang - cùng đoàn công tác đưa thi thể sinh viên Vũ Thị Thảo lên xe về Kiên Giang - Ảnh: HUY CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Quân - hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang  - cho biết ông cùng đoàn cán bộ của trường và 16 thân nhân gia đình các sinh viên bị nạn trong vụ lật xe trên đèo Hải Vân đến Đà Nẵng lúc 7h15 sáng cùng ngày. 

Sau đó đoàn đã đến ngay Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để giải quyết vụ việc.

Đoàn công tác của trường đã đến giường bệnh động viên, thăm hỏi sức khỏe từng sinh viên đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, làm việc với lãnh đạo bệnh viện để biết tình trạng của từng sinh viên. 

Theo thông tin từ các bác sĩ bệnh viện, sức khỏe của 10 người (9 sinh viên và 1 thầy giáo) bị nạn đã khá ổn định.

2 trường hợp phải phẫu thuật tối qua cũng đã ổn định và có thể tiếp xúc tốt với người nhà. 

Trước mắt, nhà trường đã trang trải toàn bộ chi phí đi lại và điều trị ban đầu cho các sinh viên bị nạn. Bảo Việt Kiên Giang trong chiều 9-1 cũng sẽ có mặt tại Đà Nẵng để lo hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho các sinh viên.

"Trường hợp sinh viên Vũ Thị Thảo không may tử nạn, đoàn công tác đã cùng gia đình làm việc với các cơ quan chức năng Đà Nẵng. 

Lúc 9h20 sáng 9-1, xe cứu thương đã chở thi hài Thảo rời Đà Nẵng về Kiên Giang để gia đình và nhà trường tổ chức lo hậu sự", ông Quân thông tin thêm.

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên