17/08/2024 07:00 GMT+7

Sửa thông tin trên giấy khai sinh, có cần sửa các giấy tờ liên quan?

Vợ tôi bị thất lạc giấy khai sinh từ nhỏ và nay đã được cấp lại giấy khai sinh bản gốc. Xin hỏi các loại giấy tờ khác liên quan nếu không đúng ngày tháng sinh như giấy kết hôn, khai sinh cho con thì có buộc phải sửa lại không?

- Luật sư Hoàng Văn Anh (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Sửa thông tin trên giấy khai sinh, có cần sửa các giấy tờ liên quan?- Ảnh 1.

Luật sư Hoàng Văn Anh

Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định "Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh".

Nội dung về thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh trên giấy khai sinh sẽ bao gồm: họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú. Thông tin về ngày, tháng sinh của cha, mẹ không hiển thị trên giấy khai sinh.

Do đó, trong trường hợp người mẹ chỉ có sự điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh thì không cần làm lại giấy khai sinh cho con.

Khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định "Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn".

Theo đó, thông tin về ngày, tháng, năm sinh của hai bên nam, nữ là một trong những nội dung bắt buộc và được hiển thị trên giấy chứng nhận kết hôn. Do đó, nếu vợ bạn đã có điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh thì cần thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch.

Cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Để thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên giấy chứng nhận kết hôn, anh chị chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây.

Hồ sơ bao gồm: tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; bản chính giấy chứng nhận kết hôn cần cải chính; giấy đăng ký khai sinh bản chính; căn cước công dân của người yêu cầu cải chính giấy chứng nhận kết hôn.

Tóm lại hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc bắt buộc điều chỉnh các thông tin về nhân thân trên các giấy tờ nhưng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, anh chị nên đi điều chỉnh lại các thông tin trên các giấy tờ quan trọng để tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau này.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn

Có thai với người khác trong thời kỳ hôn nhân, làm sao khai sinh cho con?Có thai với người khác trong thời kỳ hôn nhân, làm sao khai sinh cho con?

Em có thai trong thời kỳ hôn nhân với người khác nhưng sau đó có quyết định ly hôn vào tháng 11-2023. Bé sinh vào tháng 12-2023. Giờ muốn làm giấy khai sinh cho bé đứng tên người cha khác thì phải làm sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên