Khách quốc tế tham quan chợ nổi Cái Răng trước khi có dịch COVID-19. TP Cần Thơ đặt mục tiêu phục hồi lượng khách này vào thời điểm cuối năm nay hoặc đầu năm tới - Ảnh: CHÍ QUỐC
Cùng với đó, chính quyền nhiều nơi cũng nhảy vào tìm cách hỗ trợ mục tiêu này tối đa.
Thị trường nội địa: ưu tiên hàng đầu
Ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho biết ngành du lịch xác định thị trường nội địa là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp ở các quốc gia. Đồng thời hướng đến cơ cấu lại thị trường khách quốc tế, nhắm đến các thị trường tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á, Nga, Ấn Độ...
Trước mắt, Đà Nẵng sẽ tập trung truyền thông thông điệp Đà Nẵng - điểm đến toàn cầu năm 2020. Theo đó, chuẩn bị triển khai thí điểm phố đêm 24/7 tại quận Ngũ Hành Sơn, triển khai một số hạng mục thuộc đề án phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái, Nam Ô...
Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị công tác tổ chức chương trình Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 (Lễ hội âm nhạc EDM, trình diễn flashmob bikini, Lễ hội ẩm thực Việt Nam). Đây là sự kiện được nâng cấp từ chương trình thường niên Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè để trở thành lễ hội đặc sắc, hấp dẫn hơn, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.
"Chúng tôi cũng chủ động làm việc với Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... để xây dựng phương án quản lý khai thác chung về du lịch, tạo thành chuỗi sản phẩm, các chương trình tour du lịch liên vùng thu hút du khách" - ông Bình cho biết.
Tương tự, ông Nguyễn Khánh Tùng, giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ, nhận định khả năng khách quốc tế khó khôi phục sớm, thị trường nội địa sẽ là thị trường mục tiêu của du lịch thành phố.
Xa hơn, khi yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu, dự báo khách quốc tế sẽ chọn những quốc gia phòng, chống và điều trị dịch COVID-19 tốt trong thời gian qua và Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng sẽ có cơ hội nếu làm tốt chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn. Khi đó, sở sẽ tổ chức đón đoàn báo chí, các doanh nghiệp lữ hành đến TP Cần Thơ để trải nghiệm điểm đến an toàn.
TP sẽ tập trung các thị trường quốc tế trọng điểm, đẩy mạnh khai thác các nước và vùng lãnh thổ có đường bay hiện hữu tới TP Cần Thơ như Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan...
Sở này cũng cho biết từ tháng 7-2020 sẽ thực hiện kích cầu với các nội dung: phát động các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu giảm giá, đưa ra các gói tour hấp dẫn thu hút khách.
Đặc biệt, liên kết với các doanh nghiệp ĐBSCL cùng tham gia kích cầu chung cho ĐBSCL qua việc tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hội chợ quốc tế ITE HCM (dự kiến trong tháng 9-2020).
Sau đó tập trung kích cầu các thị trường xa hơn như Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong đó chú trọng các địa phương có đường bay đến TP Cần Thơ.
Chính quyền tìm cách phát triển cùng doanh nghiệp
Hiện UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ TP gắn với phát triển kinh tế về đêm gồm 12 nhóm cơ chế gửi Ban cán sự UBND TP. Trong đó có một số nội dung như hỗ trợ các hãng phim (miễn phí phòng khách sạn, xe vận chuyển, vé tham quan) lấy bối cảnh của TP, hỗ trợ mở đường bay mới, nghiên cứu giảm giá phục vụ hành khách tại cảng biển...
Tương tự, Sở VH-TT&DL Cần Thơ cũng lên kế hoạch phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu UBND TP bố trí nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tiếp tục vay với lãi suất ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cấp, chỉnh trang thiết bị và cơ sở vật chất thu hút du khách. TP cũng sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp du lịch về thực hiện chính sách do ảnh hưởng dịch COVID-19 (dự kiến thực hiện từ tháng 5).
Trong khi đó, ông Thái Quốc Lưu, phó giám đốc Sở VHTT-TT&DL Bạc Liêu, cho biết ngoài thực hiện chương trình theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh cũng sẽ có chương trình kích cầu riêng.
"Kích cầu thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc giảm giá để lấy lại lượng khách, nhưng có cái khó là hiện nay họ vốn đang rất khó khăn trong khi tiếp tục giảm giá kích cầu. Sở đang tổng hợp tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp để có những bước thực hiện phù hợp, dự kiến sẽ có trong đầu tuần tới", ông Lưu nói.
Theo ông Trần Hiếu Hùng, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, những ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch về Cà Mau rất đông. Do hướng đến du khách trong nước, đồng nghĩa với các sản phẩm du lịch phù hợp, đặc trưng.
Tuy nhiên, "nhìn chung mặt bằng giá của Cà Mau đang khá thấp nên việc khuyến mãi để kích cầu du lịch chúng tôi khá cân nhắc. Ngược lại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phong phú hóa các sản phẩm du lịch hướng tới khách nội địa đang được ưu tiên", ông Hiếu Hùng cho biết.
Ông Từ Nguyên Bảo, giám đốc khu du lịch sinh thái Tân Lập (Long An), cho biết khách nội địa vẫn là đối tượng chính tại các điểm thu hút khách trong thời điểm này. Cùng quan điểm, ông Ngô Thống, chủ nhà hàng Biển Xanh, làng chài Hàm Ninh (Phú Quốc), cũng cho rằng khách du lịch nội địa đang bù đắp lại cho những thiếu hụt của lượng khách quốc tế.
Ông Mai Văn Huỳnh, bí thư - chủ tịch huyện Phú Quốc, cho biết địa phương đang ưu tiên nối lại các tuyến giao thông đến Phú Quốc. Sẽ có cuộc họp thống nhất các chương trình kích cầu, trong đó ưu tiên liên kết các ngành, các đơn vị du lịch để có giá cả hấp dẫn thu hút khách.
T.TRÌNH
Quảng Nam - Đà Nẵng tăng tốc hút khách
Du khách vui chơi tại Hội An hôm 1-5 - Ảnh: Đ.C.
Theo ghi nhận, thời gian qua ngoài việc bảo dưỡng các sản phẩm đã có, khu du lịch núi Thần Tài (Đà Nẵng) đã hoàn thiện "món" mới để phục vụ như đường trượt thủy cung, đường trượt lốc xoáy, khu vui chơi dưới nước dành cho trẻ em..., tăng cường thêm cảnh quan xanh - đẹp cho du khách check in trong mùa hè.
"Những năm trước, chúng tôi tập trung quảng bá, thu hút khách các tỉnh phía Bắc. Gần đây, đã bắt đầu mở rộng thị trường ở các tỉnh phía Nam" - đại diện khu du lịch này chia sẻ.
Tại Hội An, Jack Tran Tours (trước kia là Hoi An Eco-Tour) do ông Trần Văn Khoa làm giám đốc, là một thương hiệu chuyên khai thác dòng khách quốc tế. Tuy nhiên doanh nghiệp này đang chuyển hướng làm ăn và xác định: phải nhắm đến khách nội địa.
"Chúng tôi đang thiết kế tour dành riêng cho khách nội địa với các trò chơi, trải nghiệm trên sông nước, rừng dừa, làm nông dân… với giá cả hợp lý, thời gian ngắn hơn so với người nước ngoài" - ông Khoa cho hay.
Khu du lịch Bà Nà Hills sau khi được cho phép mở cửa, lượng khách đến đây vào ngày 1-5 là khoảng 3.000 khách. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Lâm An - giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - cho biết hiện khu du lịch đang chạy gói "Miền Trung Tây Nguyên chờ chi - Bà Nà ngay đi" - giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Chương trình này kéo dài đến hết 31-5.
Hiện đơn vị cũng có kế hoạch và sẽ triển khai thêm các gói dịch vụ phù hợp với du khách trong bối cảnh gần 100% là dòng khách nội địa.
VinWonders Nam Hội An cũng đã triển khai chương trình ưu đãi "khủng" giảm giá vé vui chơi tại các công viên chủ đề với mức 50%. Cùng với đó là các combo nghỉ dưỡng - vé máy bay khứ hồi cũng giảm giá 50%. Đại diện VinWonders Nam Hội An cho biết thời gian tới đơn vị đang xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với dòng khách nội địa.
Các khách sạn, resort cũng tung ra các gói giảm giá kích cầu như tại Furama resort Đà Nẵng ưu đãi du khách mức giá 1,98 triệu đồng/phòng/đêm, thời gian lưu trú áp dụng từ 30-4 đến 30-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận