
Hình ảnh máy bay bốc cháy ngùn ngụt trong đoạn phim - Ảnh chụp màn hình
Hãng tin AFP ngày 24-9 đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một máy bay quân sự Mỹ bốc cháy tại Bangladesh trong cuộc tập trận chung với nước này trong tháng 9.
Thực tế, đoạn video được chia sẻ rộng rãi chỉ ghi lại một cuộc diễn tập chữa cháy tại sân bay quốc tế Osmani, thành phố Sylhet, hồi tháng 2 năm nay.
Cụ thể, vào ngày 18-9, một tài khoản Facebook đăng video kèm chú thích bằng tiếng Bengal: "Máy bay quân sự Mỹ bốc cháy kinh hoàng ở Cox's Bazar". Cảnh quay cho thấy nhiều người chạy trên đường băng khi một chiếc máy bay đang cháy phía sau.
Bài viết còn chỉ trích Thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus - người đoạt giải Nobel Hòa bình, 85 tuổi - rằng ông đã "bán nước cho Mỹ", lặp lại những cáo buộc từ Đảng Awami League của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
Các bài đăng tương tự xuất hiện trong lúc Bangladesh và Mỹ đang tiến hành tập trận chung tại thành phố cảng Chattogram, càng khiến tin đồn lan rộng.
Đoạn video bị lan truyền sai sự thật rằng máy bay Mỹ bốc cháy ở Bangladesh trong cuộc tập trận chung, thực chất chỉ là diễn tập phòng cháy - Video: INSTAGRAM/@iqtidar989
Tuy nhiên, giới chức Bangladesh không hề đưa ra báo cáo nào về sự cố máy bay quân sự Mỹ bốc cháy tại Cox's Bazar hay ở khu vực khác.
Bằng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược, Hãng tin AFP phát hiện đoạn video trùng khớp với 34 giây đầu tiên của một bản tin do đài Sylhet TV phát sóng ngày 26-2.
Tiêu đề bản tin là: "Máy bay trượt khỏi đường băng rồi bốc cháy; diễn tập chữa cháy với máy bay mô hình tại sân bay Sylhet".
Ông Sadikur Rahman Saki, Tổng biên tập Đài Sylhet TV, xác nhận video ghi lại cuộc diễn tập an toàn tại sân bay quốc tế Osmani ở vùng đông bắc nước này.
Theo báo Dhaka Post, chiếc máy bay trong video chỉ là mô hình máy bay chở khách được dùng phục vụ huấn luyện.
"Đó đơn thuần là một cuộc diễn tập chữa cháy", ông Saki nhấn mạnh.
Kể từ khi bà Hasina bị lật đổ vào năm 2024, nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng tình hình chính trị bất ổn ở Bangladesh để lan truyền các tin đồn sai lệch. Việc không có cơ chế kiểm chứng và quản lý hiệu quả tin giả sẽ dễ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại quốc gia Nam Á này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận