
Hình ảnh tàu chở dầu Cordelia Moon bốc cháy sau khi bị trúng tên lửa ở Biển Đỏ vào năm 2024 lại được lan truyền sai sự thật rằng tàu chở dầu Israel vừa bị Houthi tấn công - Ảnh: REUTERS
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh cho rằng ghi lại cảnh phiến quân Houthi ở Yemen tấn công một tàu chở dầu thuộc sở hữu Israel trên Biển Đỏ vào cuối tháng 8, gây xôn xao trong dư luận.
Tuy nhiên, theo xác minh của Hãng tin AFP, những bức ảnh này đều là hình cũ và từng xuất hiện trong các bản tin về các vụ tấn công của Houthi từ năm 2024.
Trước đó, các bài đăng bằng tiếng Thái trên các nền tảng như Facebook và X hôm 5-9 mô tả đây là "chiến dịch phi thường của người Yemen nhằm vào Israel", thậm chí khẳng định lực lượng Houthi đã bắn trúng một tàu dầu Israel từ khoảng cách hơn 1.100km ở Địa Trung Hải.
Những hình ảnh kèm theo cho thấy tàu bốc cháy dữ dội, được chia sẻ với chú thích: "Khẩn cấp: Yemen tấn công một con tàu mới ở Biển Đỏ bằng đòn đánh chính xác".
Thực chất hình ảnh này đã được Hãng tin Reuters đăng ngày 7-2, ghi nguồn "Truyền thông quân sự Houthi", mô tả tàu chở dầu Cordelia Moon bốc cháy sau khi bị trúng tên lửa ngoài khơi cảng Hodeida (Yemen) ngày 1-10-2024.
Các nội dung này xuất hiện sau khi Houthi tuyên bố ngày 1-9 rằng họ đã phóng tên lửa vào một tàu chở dầu trên Biển Đỏ, chỉ vài ngày sau khi thủ tướng của nhóm này thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
Dù nhóm phiến quân khẳng định đã bắn trúng tàu Scarlet Ray treo cờ Liberia thuộc sở hữu Israel, Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết con tàu này không bị trúng đạn.

Bài đăng Facebook bằng tiếng Thái Lan truyền thông tin sai sự thật rằng Houthi tấn công tàu chở dầu Israel, trong khi hình ảnh này đã được Reuters đăng tải trước đó với nội dung hoàn toàn khác - Ảnh: AFP
Từ khi xung đột tại Gaza bùng phát, Houthi - lực lượng được Iran hậu thuẫn và kiểm soát nhiều khu vực ở Yemen - liên tục phóng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào Israel và tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, với lý do ủng hộ người Palestine.
AFP xác minh rằng nhiều hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội thực chất không liên quan tới vụ việc và đều là ảnh cũ từ năm 2024.
Một bức ảnh khác cũng được nhiều người dùng mạng xã hội X chia sẻ rằng Houthi tấn công tàu mới ở Biển Đỏ, thực chất đã được Hãng thông tấn AP sử dụng trước đó trong bài báo ngày 24-8-2024, trích từ video do truyền thông Houthi công bố.

Hình ảnh tàu chở dầu Sounion bốc cháy ở Biển Đỏ do truyền thông Houthi công bố ngày 23-8-2024 mà AP đăng tải bị lan truyền đi với nội dung khác sai sự thật - Ảnh: AFP
Hình ảnh này ghi lại vụ tấn công tàu chở dầu Sounion treo cờ Hy Lạp ở Biển Đỏ. Video cũng từng xuất hiện trên Đài NBC News với thông tin được quay ngày 22-8-2024.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận