11/07/2022 14:16 GMT+7

Sự thật về hàng loạt tàu cá Khánh Hòa bị công bố 'mất tích'

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sáng 11-7, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa ra thông báo cùng danh sách 19 tàu cá của tỉnh ở thành phố Nha Trang bị thuộc diện "mất tích". Vì sao?

Sự thật về hàng loạt tàu cá Khánh Hòa bị công bố mất tích - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang nằm bờ tại Hòn Rớ, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa, 19 tàu cá trên chưa lắp thiết bị giám sát tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm, có trường hợp trễ hạn đến 5 năm, tàu cá thay đổi chủ sở hữu không còn ở địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý tàu cá, ảnh hưởng đến việc khắc phục những cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp niêm yết danh sách và có giải pháp đến các chủ tàu cá biết để thực hiện.

Sở cũng đề nghị các chủ tàu cá đó liên hệ Chi cục Thủy sản Khánh Hòa để được hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản để phục hồi chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản (nếu còn chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố).

Nếu sau 1 năm, kể từ ngày Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố thông báo thuộc diện tàu cá mất tích kể trên, các chủ tàu không làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản thì sẽ bị xóa đăng ký tàu cá trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia.

Các tàu trong danh sách thuộc diện mất tích kể trên dài từ 15m đến gần 23m, chuyên làm các nghề lưới kéo, lưới vây, lưới rê, nghề câu và tàu hậu cần, ở các phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Phước và xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, một chủ tàu cá thuộc diện "mất tích" ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, cho biết: "Dịch bệnh COVID-19 nên tụi tui đi biển làm ăn cũng bị thất bát, thua lỗ quá. Còn nay xăng dầu tăng giá ào ào, quá cao nên chủ tàu cá càng bị thua lỗ thê thảm. Vì vậy, cho tới giờ vẫn không có tiền để mua thiết bị giám sát hành trình gắn cho tàu cá".

Cũng theo chủ tàu trên, do tàu cá của họ không thuộc diện tàu đánh bắt xa bờ nên không được hỗ trợ xăng dầu. Còn việc hỗ trợ gắn thiết bị giám sát hành trình thì "cách đây mấy năm (trước khi có dịch bệnh COVID-19) thấy có thông báo hỗ trợ gắn thiết bị nhưng chỉ "hỗ trợ biểu diễn" được mấy chục cái nên cũng không đến lượt tàu mình".

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá, theo các chủ tàu, có giá tới vài chục triệu đồng nên họ chưa thể tự mua. Tất cả 19 tàu cá vừa bị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa công bố thuộc diện mất tích đều có "thực trạng chưa lắp thiết bị giám sát hành trình".

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên