Sự thật về câu nói 'Nhiều nước sẵn sàng đưa đầu đạn hạt nhân cho Iran' của ông Medvedev

Phát ngôn được cho là của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau cuộc không kích của Mỹ vào Iran đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-6, sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân tại Iran, mạng xã hội dậy sóng với phát ngôn gây tranh cãi từ cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev - người hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Cụ thể, trên nền tảng mạng xã hội X, ông Medvedev viết: “Một số quốc gia sẵn sàng trực tiếp cung cấp đầu đạn hạt nhân của họ cho Iran”.

Phát ngôn này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận hoài nghi tính xác thực của tuyên bố.

Trang kiểm chứng thông tin Snopes sau khi tiến hành xác minh khẳng định ông Medvedev thực sự đã công khai đưa ra tuyên bố này vào ngày 22-6.

Sự thật về câu nói 'Nhiều nước sẵn sàng đưa đầu đạn hạt nhân cho Iran' của ông Medvedev - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Medvedev, thực sự đã công khai đưa ra tuyên bố vào ngày 22-6 - Ảnh: X/Dmitry Medvedev

Sau phát ngôn của ông Medvedev, phía Mỹ lập tức phản hồi. Ngày 23-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Ông Medvedev nói rằng ông ấy và các nước khác sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran sao?

Ông ấy thực sự đã nói như vậy à, hay đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi?... Từ "hạt nhân" không nên bị xem nhẹ hay đem ra nói một cách tùy tiện như vậy”.

Sự thật về câu nói 'Nhiều nước sẵn sàng đưa đầu đạn hạt nhân cho Iran' của ông Medvedev - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận về phát ngôn của ông Medvedev trên nền tảng Truth Social - Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump

Song song đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong một cuộc phỏng vấn với Đài ABC News đã gọi tuyên bố của ông Medvedev là “kỳ quặc”, và cho biết ông không rõ liệu ông Medvedev có đang phát biểu thay mặt Tổng thống Putin hoặc Chính phủ Nga hay không.

Trước phát ngôn trên, nhiều người dùng đã đặt câu hỏi cho ông Medvedev rằng liệu Nga có phải là một trong những quốc gia sẵn sàng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran hay không, và ông Medvedev đã đưa ra phản hồi chính thức vào ngày 23-6.

Trong bài đăng ngày 23-6, ông Medvedev nhấn mạnh ông "lên án hành động tấn công của Mỹ" nhưng "Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran", vì Nga là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cùng với Trung Quốc và Triều Tiên.

Ông cũng đề cập đến Hiệp ước New START năm 2011 giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn vũ khí hạt nhân chiến lược, như một minh chứng cho việc “chúng ta không nên tranh cãi ai có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn”.

Ông Medvedev tái khẳng định ông chỉ đề cập đến những hậu quả tiêu cực của vụ Mỹ không kích cơ sở hạt nhân Iran và cho rằng ông Trump đã đánh mất hình ảnh tổng thống hòa bình.

"Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran... Nhưng các nước khác thì có thể - và đó mới chính là điều đã được nói đến", ông Medvedev cảnh báo.

đầu đạn hạt nhân - Ảnh 4.

Phản hồi trong một bài đăng ngày 23-6, ông Medvedev nhấn mạnh rằng "Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran" nhưng "các nước khác thì có thể" - Ảnh: X/Dmitry Medvedev

Medvedev: 'Nhiều nước sẵn sàng đưa đầu đạn hạt nhân cho Iran' - Ảnh 2.Điện Kremlin trả lời câu hỏi: Nga sẵn sàng làm gì để giúp Iran?

Ngày 23-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng giúp đỡ Iran theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của Tehran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên