Sự thật về bức ảnh 'con gái ông Tập Cận Bình' đang gây bão mạng

Một bức ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được nhiều hãng truyền thông sử dụng, được cho là con gái Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã thu hút sự chú ý.

Sự thật về bức ảnh 'con gái ông Tập Cận Bình' đang gây bão mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái được cho là Tập Minh Trạch - con gái Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Alt News

Sự việc bắt đầu sau tuyên bố ngày 28-5 của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi ông khẳng định chính quyền sẽ mạnh tay hủy thị thực đối với các sinh viên Trung Quốc có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đang theo học những ngành được xem là "nhạy cảm".

Ngay sau đó, nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer đã kêu gọi trục xuất Tập Minh Trạch - con gái Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được cho là đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Theo bà Laura, Tập Minh Trạch từng theo học Đại học Harvard và hiện cư trú tại bang Massachusetts, dưới sự bảo vệ của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Nhà hoạt động chính trị Laura Loomer đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh cô gái này cùng lời kêu gọi Mỹ hãy "trục xuất Tập Minh Trạch" - Ảnh: X/@LauraLoomer

Nhiều hãng truyền thông Ấn Độ như NDTV, Dainik Jagran, Times Now, News9, Loksatta, Asianet Hindi và Mathrubhumi cũng đồng loạt đăng tải bức ảnh cô gái mặc đồ trắng, khẳng định đó là con gái ông Tập Cận Bình.

Thậm chí, hình ảnh này sau đó tiếp tục xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế như Newsweek, The Times, AF Post và cả trong bản tin video của Firstpost. Tuy nhiên, Firstpost đã âm thầm chỉnh sửa, gỡ bỏ hình ảnh khỏi phiên bản phát lại trên YouTube.

Tập Cận Bình - Ảnh 3.

Trang AF Post (Mỹ) từng đưa hình ảnh về cô gái này - Ảnh: X/AFpost

Tập Cận Bình - Ảnh 4.

Hình ảnh cô gái này xuất hiện cả trong bản tin video của Firstpost. Tuy nhiên, Firstpost đã âm thầm gỡ bỏ hình ảnh khỏi phiên bản phát lại trên YouTube - Ảnh: Firstpost

Theo một bài báo trên tờ Washington Post vào năm 2012, Tập Minh Trạch nhập học Đại học Harvard năm 2010. Trong khi đó, bài viết của trang The New Yorker nói rằng cô đã tốt nghiệp vào năm 2014 và đã trở về Bắc Kinh.

Một bài viết khác của Daily Mail vào năm 2012 cũng đề cập đến sự hiện diện ít ỏi của cô tại Harvard, nhưng lại sử dụng một hình ảnh khác, được cho là lấy từ Facebook.

Các kênh truyền thông cho biết Tập Minh Trạch rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, và chính quyền Trung Quốc giữ kín thông tin cá nhân của cô.

Trang kiểm chứng thông tin Alt News đã tiến hành một tìm kiếm nhanh trên Google với từ khóa "Xi Mingze" (Tập Minh Trạch) và phát hiện rằng bức ảnh đang lan truyền từng xuất hiện nhiều lần trên mạng, chủ yếu được đăng tải từ các nền tảng chia sẻ hình ảnh như Getty và Alamy hoặc mạng xã hội.

Theo Alt News, bức ảnh người phụ nữ mặc váy trắng thực chất được chụp tại một sự kiện của tổ chức Fashion for Development, diễn ra ở New York vào tháng 9-2018.

Đáng chú ý, Getty nhận diện người trong ảnh là Tập Minh Trạch, trong khi Alamy ghi chú rằng cô đi cùng bà Bành Lệ Viện - phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình - Ảnh 5.

Các nền tảng chia sẻ hình ảnh Getty nhận diện cô gái trong ảnh là Tập Minh Trạch. Thậm chí, Alamy còn ghi chú rằng cô đi cùng Bành Lệ Viện (mặc váy hồng) - phu nhân ông Tập Cận Bình - Ảnh: Alt News

Tuy nhiên, mô tả của trang lưu trữ hình ảnh Shutterstock lại ghi rõ hai người phụ nữ trong ảnh là bà Noelle Xie và cô Fi (Catherine) Chen.

Sau khi thực hiện kiểm tra, Alt News cũng xác nhận người phụ nữ mặc đồ hồng trong ảnh là bà Noelle Xie - một giám tuyển nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa, người từng làm việc với Liên hợp quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Song song đó, sau khi được Alt News liên hệ vào ngày 4-6, Getty cũng đã cập nhật lại thông tin, xác nhận cô gái mặc váy trắng trong ảnh là Fi (Catherine) Chen, không phải Tập Minh Trạch.

Tập Cận Bình - Ảnh 6.

Nhiều hãng truyền thông hiện vẫn đang nhận diện nhầm cô gái trong ảnh là Tập Minh Trạch, con ông Tập Cận Bình - Ảnh: Alt News

Sự thật về bức ảnh 'con gái ông Tập Cận Bình' gây bão mạng - Ảnh 1.Donald Trump - Tập Cận Bình: Quan hệ cá nhân, quan hệ siêu cường

TTCT - Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã chính thức mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ nhậm chức vào ngày 20-1-2025. Nhưng mối quan hệ cá nhân từng thân thiết giữa họ liệu có đủ để cứu vãn quan hệ song phương đang ngày càng xấu đi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên