
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải chia sẻ về hoạt động "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng" tại chương trình giao lưu - Ảnh: THÀNH ĐOÀN
Đoàn đã đưa các đại biểu đến với nhiều địa chỉ đỏ cách mạng trên nước bạn, tham quan nhà máy thông minh, trung tâm công nghệ và dự diễn đàn đối thoại. Ngoài tìm hiểu lịch sử, hành trình còn đặt ra yêu cầu đưa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc vào từng hoạt động hợp tác cụ thể trong công tác Đoàn - Đội, tình nguyện vì cộng đồng, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp và truyền thông số.
Từ những địa chỉ đỏ đến câu chuyện của người trẻ hôm nay
Tại TP Trùng Khánh, "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" đưa 98 đại biểu đến tham quan địa danh gắn với lịch sử cách mạng và quan hệ hữu nghị hai nước như Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham, Chu Công Quán, tìm hiểu mô hình hoạt động thanh thiếu nhi, nghiên cứu khoa học, sản xuất công nghiệp và logistics.
Đại biểu đi theo từng nhóm chuyên môn để có dịp tìm hiểu sâu vấn đề liên quan lĩnh vực công tác. Cùng với đó là các buổi đối thoại về tình nguyện vì cộng đồng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, truyền thông mới, công tác Đội... để hai bên trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn mỗi bên.
Qua đó gợi mở cách giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước trong bối cảnh mới, góp phần gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị hai quốc gia.
Cũng trong các cuộc gặp này, ý tưởng xây dựng mạng lưới nhà khoa học trẻ Việt Nam - Trung Quốc được đề xuất, sao cho thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa lực lượng trẻ.
Với doanh nhân trẻ, những kết nối về logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng được xem là cơ hội mở rộng thị trường. Ngoài ra còn hướng đến tăng cường kết nghĩa trường học, giao lưu giữa các liên đội và tổ chức hoạt động trải nghiệm chung, vun đắp tình hữu nghị từ thiếu nhi hai nước.
Hai bên thống nhất truyền thông số là không gian quan trọng để người trẻ hai nước cùng sáng tạo sản phẩm, chia sẻ câu chuyện văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân (trái) cùng đoàn tham gia hội nghị giao lưu chủ đề "Trở thành người kế thừa và tiếp nối ngọn lửa sự nghiệp của hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam" - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Ý tưởng xây dựng mạng lưới nhà khoa học trẻ Việt Nam - Trung Quốc được nêu ra tại các cuộc gặp - Ảnh: THÀNH ĐOÀN
Học mô hình phát triển, kết nối thực chất
Tại TP Thượng Hải, hành trình từ ngày 10 đến 14-10 mở rộng góc nhìn về công tác thanh niên và những mô hình phát triển đô thị hiện đại. 50 đại biểu cũng tìm về những địa chỉ gắn với lịch sử cách mạng, sự hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Trung Quốc, các không gian trưng bày về phong trào thiếu niên, nhi đồng.
Đoàn đã tham quan mô hình quản trị đô thị, quy hoạch và cải tạo không gian sống, công nghiệp chế tạo máy bay, hạ tầng tính toán thông minh và những không gian trải nghiệm công nghệ cao. Mỗi điểm đến đều gợi mở về vai trò của con người, đặc biệt nguồn nhân lực trẻ trong quá trình đổi mới và hội nhập.
Dịp này, Thành Đoàn TP.HCM cùng Thành Đoàn Thượng Hải đã trao phụ lục II biên bản ghi nhớ hợp tác, tiếp nối biên bản ghi nhớ năm 2001 và phụ lục I năm 2024. Đây là cơ sở để hai bên cụ thể hóa hoạt động phối hợp, nhất là công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Tại Công ty TNHH sản xuất máy bay Thượng Hải COMAC, chương trình giao lưu thanh niên "Làm người tiếp nối sự nghiệp của hai Đảng, hai nước" đã một lần nữa nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa những giá trị hữu nghị và tạo dựng những thành quả mới bằng tri thức, trách nhiệm và sức sáng tạo.



Đoàn tham gia một số hoạt động giao lưu và chia tay tại chương trình - Ảnh: THÀNH ĐOÀN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận