Tag: sử dụng chất cấm

Lee Sun Kyun có kết quả xét nghiệm ma túy, dân mạng lo anh hói đầu

Hôm 3-11, Viện Khoa học pháp y quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả phân tích tóc của Lee Sun Kyun là âm tính với các chất hướng thần. Có nghĩa là Lee Sun Kyun không sử dụng ma túy trong ít nhất 10 tháng qua.

Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm 181 lần, ép người khác hút cần sa

Theo bản cáo trạng của công tố viên về Yoo Ah In, nam nghệ sĩ bị cáo buộc lôi kéo người khác dùng chất cấm, đồng thời anh sử dụng 9,6 lít propofol y tế trong 181 lần.

Yoo Ah In xin lỗi khán giả về bê bối sử dụng chất cấm

‘Ảnh đế’ trẻ nhất màn ảnh Hàn Yoo Ah In đối diện với công chúng trong ngày hợp tác điều tra đầu tiên với cáo buộc sử dụng chất cấm.

Chàng ‘Đinh Lực’ Hữu Tín không đi Hong Kong mà đi xa quá

Từng nổi tiếng với câu thoại ‘Ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hong Kong’ ở Cười Xuyên Việt nhưng lần này Hữu Tín đã đi xa quá mất rồi.

Phiên chất vấn tại Quốc hội: Dân muốn chất vấn gì?

TTO - Hôm nay đến hết ngày 8-11 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của người dân và đại biểu Quốc hội về những đòi hỏi của họ.

Chống Doping: Cuộc đua tuyệt vọng

TTO - Gần tròn một năm, Quách Thị Lan cuối cùng cũng nhận được thứ xứng đáng thuộc về cô - tấm HCV 400m rào Asiad 2018, sau khi đối thủ Kemi Adekoya bị phát hiện sử dụng doping.

Đắk Nông yêu cầu công an sớm kết luận điều tra vụ cà phê pin

TTO - Liên quan đến vụ cà phê nhuộm chất từ ruột pin, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu công an tỉnh này sớm kết luận điều tra vụ việc, truy thu các sản phẩm đã tiêu thụ.

Thưởng người báo tin vi phạm về môi trường, thực phẩm

TTO - UBND phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết sẽ thưởng cho người cung cấp thông tin về hoạt động chế biến thực phẩm bẩn hoặc đổ xà bần không đúng nơi quy định.

Thực phẩm bẩn: Xử mạnh vài vụ để răn đe

TTO - Ngộ độc thực phẩm gây chết người thì phải điều tra, đủ cơ sở, chứng cứ thì khởi tố chứ không thể bồi thường là xong - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Phát hiện chất cấm trong thực phẩm sẽ xử phạt hình sự

TTO - Phát hiện sử dụng chất cấm trong thực phẩm có thể xử phạt theo Bộ luật hình sự là yêu cầu trong chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.