Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Sóng lớn tấn công bờ biển, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần
TTO - Các đợt sóng thần hình thành từ vụ phun trào núi lửa tại đảo quốc Tonga ở Nam Thái Bình Dương đã ập vào bờ biển Nhật Bản lúc nửa đêm ngày 15-1 và rạng sáng 16-1.

Hình chụp từ vệ tinh Himawari-8 của Nhật Bản cho thấy vụ phun trào núi lửa gây ra sóng thần ở Tonga - Ảnh: AFP
Theo báo Japan Times, giới chức trách ban đầu ban bố cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ sóng thần cao tới 3m đối với các đảo Amami và Tokara, sau đó mở rộng ra khu vực bờ biển của tỉnh Iwate.
Giới chức trách đã ghi nhận một đợt sóng thần cao 1,2m vào 23h55 ngày 15-1 tại quận Kominato thuộc đảo Amami Oshima, Kagoshima.
Cảnh báo về sóng thần ít nghiêm trọng hơn đã được đưa ra cho phần còn lại của khu vực duyên hải Thái Bình Dương của Nhật Bản.
Khu vực dọc theo bờ biển từ tỉnh Hokkaido đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản cũng ghi nhận một số đợt sóng cao khoảng 1m.
Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Đài NHK cho biết chưa có ghi nhận về thiệt hại hoặc thương vong.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên đến gần biển cho đến khi thông báo về sóng thần được dỡ bỏ.
Phát biểu tại họp báo, một quan chức của cơ quan này cho biết sự thay đổi của mực nước biển không theo mô hình quen thuộc của các đợt sóng thần theo sau động đất.
Kênh CNN đưa tin nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, New Zealand, Fiji và các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần trong bối cảnh sóng thần đã ập vào bờ biển Tonga sau khi núi lửa ở đảo Hunga Ha'apai phun trào dữ dội trước đó một ngày.
Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần ở khu vực bờ Tây từ bang California đến bang Alaska và Hawaii, trong khi Canada cảnh báo sóng thần ở tỉnh cực Tây British Columbia.
New Zealand cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần ở khu vực bờ biển miền Bắc và miền Đông.
Trong khi đó, Fiji cũng ban bố cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân tránh xa bờ biển do có các con sóng nguy hiểm.
Trong thông báo trên Twitter, Cục Khí tượng Úc thông báo ghi nhận những đợt sóng thần cao đến 1,2m ở thủ đô Nukualofa của Tonga. Trước đó, con sóng cao nhất đo được sau khi xảy ra vụ phun trào núi lửa là 30cm.
Quốc vương Tonga và người dân nước này đã nhanh chóng sơ tán đến những khu vực cao hơn sau khi nước biển tràn vào thành phố.
Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong sau trận sóng thần tại Tonga.
Núi lửa ở đảo Hunga Ha'apai của đảo quốc Tonga đã lại phun trào trở lại từ ngày 14-1, phát tán tro bụi, hơi nước và khí độc vào không khí.
Theo trang tin tức Matangi Tonga Online của Tonga, ngọn núi này đã phun trào liên tục từ sáng cùng ngày, tạo ra cột tro bụi cao hơn từ 5-20km so với mực nước biển và có thể quan sát được từ nhiều hòn đảo khác ngoài đảo Hunga Ha'apai.
-
TTO - Nếu chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 lập hattrick HCV, điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ đại hội.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 19-5 đến 16h ngày 20-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới trong nước (giảm 128 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Khoảng 17h30 (15h30 giờ VN), Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan của Mỹ ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
-
TTO - UBND TP.HCM vừa thành lập hội đồng thẩm định nội bộ để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến 17h45 ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 163 HCV, vượt chỉ tiêu 23 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận