07/11/2025 19:26 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM: Mại dâm online tăng, lực lượng chức năng gặp khó

Theo Sở Y tế TP.HCM, hoạt động mại dâm đang dần chuyển lên mạng xã hội với các nhóm kín ẩn danh, gây khó cho việc kiểm tra.

mại dâm - Ảnh 1.

Mại dâm trá hình trên ứng dụng kết bạn, hẹn hò, gái gọi nhan nhản trên mạng xã hội - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trong báo cáo kết quả công tác phòng chống mại dâm 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2025, Sở Y tế TP.HCM cho biết hoạt động mại dâm hiện lợi dụng Internet, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để kết nối, trao đổi.

Nhiều nhóm kín được lập trên Facebook, Zalo, Telegram… với độ bảo mật cao, số lượng thành viên có thể từ hàng chục đến hàng nghìn người. Tại đây, người bán dâm, người mua dâm và môi giới trao đổi thông tin, giao dịch một cách ẩn danh, khiến lực lượng chức năng khó phát hiện, theo dõi và xử lý.

Sở Y tế cho biết song song với các cơ hội TP.HCM mới mang lại, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp do sự biến tướng tinh vi của các loại hình dịch vụ nhạy cảm. Nhiều cơ sở kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke, massage… bị lợi dụng để tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động khiêu dâm, kích dục và mại dâm.

Một số tuyến đường và khu vực công cộng tiếp tục xuất hiện người có nghi vấn hoạt động mại dâm, như quanh công viên Phú Lâm, đường Ngô Gia Tự, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Đào Duy Từ hoặc quanh vòng xoay tượng đài ở phường Vũng Tàu.

Theo thống kê, trên thành phố có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, gồm 6.502 cơ sở lưu trú, 1.563 cơ sở karaoke, massage, 53 vũ trường, bar, beer club và 2.509 cơ sở dịch vụ khác.

Trong đó có 200 cơ sở nghi vấn mại dâm và 851 cơ sở nghi vấn khiêu dâm, kích dục. Tổng cộng 21.689 nhân viên làm việc tại các cơ sở này, trong đó 869 người có nghi vấn hoạt động mại dâm và 4.495 người có nghi vấn khiêu dâm, kích dục.

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 1.647 cơ sở, phát hiện 297 cơ sở vi phạm về văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội. Các đơn vị đã xử phạt hành chính 254 cơ sở với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng, đình chỉ 5 cơ sở, cảnh cáo 45 cơ sở và áp dụng nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Công an các cấp cũng tổ chức 146 cuộc truy quét, triệt phá 91 vụ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 589 người vi phạm gồm 217 người mua dâm, 238 người bán dâm (1 người dưới 18 tuổi) và 134 chủ chứa, môi giới. Tổng cộng 135 người bị xử lý hình sự.

Sở Y tế đánh giá một số khó khăn vẫn tồn tại, trong đó có việc Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ban hành từ năm 2003 đến nay chưa sửa đổi, chưa bao quát các hình thức mới hay hoạt động trên không gian mạng.

Việc thống kê cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng cũng còn thiếu đồng bộ.

Sở Y tế đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, cập nhật đầy đủ dữ liệu cơ sở kinh doanh dịch vụ và hoàn thiện các văn bản liên quan để đáp ứng yêu cầu phòng chống mại dâm trong giai đoạn mới, khi các hình thức hoạt động đang dịch chuyển lên môi trường trực tuyến.

Nhiều người được hỗ trợ kiến thức phòng ngừa mại dâm

Theo Sở Y tế, việc truyền thông phòng ngừa tiếp tục được làm với 146.267 tài liệu, pa nô, tờ rơi được phát hành và 2.535 buổi truyền thông, có hơn 90.000 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, 114.867 lượt người có nguy cơ cao bị lợi dụng tham gia các hoạt động mại dâm cũng được cung cấp kiến thức về pháp luật, phòng chống mại dâm và HIV/AIDS, gồm người lao động tại các cơ sở dịch vụ, công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp và học sinh, sinh viên.

Sở Y tế TP.HCM: Mại dâm online tăng, lực lượng chức năng gặp khó - Ảnh 3.Tạm giữ 1 'má mì' điều hành mại dâm

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Hồng (trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) để điều tra và xử lý về hành vi môi giới mại dâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất